Thực hư thông tin chìm phà ở Hải Dương khiến nhiều người tử vong

Hà Khê |

Trưa nay, ở Hải Dương rộ lên thông tin chìm phà tạm ở sông An Thái khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn đã phủ nhận thông tin trên.

Liên quan đến vụ tàu thủy mang số hiệu HP 3016 Thành Luân 28 đâm vào cầu An Thái (địa phận giáp ranh giữa hai huyện Kim Thành - Kinh Môn của tỉnh Hải Dương), khiến giao thông trên tỉnh lộ 388 qua khu vực này bị đình trệ.

Cơ quan chức năng phải rất vất vả để hướng dẫn các phương tiện đi các tuyến đường khác để qua sông An Thái, trong đó có việc đi phà tạm và đò như đò Phủ, bến đò An Thủy...

Cảnh người dân chen chúc nhau và chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đi đò vượt qua sông An Thái trong những ngày qua đã trở nên quen thuộc và trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống hai bên bờ sông.

Cảnh chen lấn, đò đông khiến nhiều người không khỏi rùng mình cho sự an toàn mỗi khi vượt sông đi sang bờ bên kia.


Người dân đang xếp hàng để đi đò vượt sông An Thái trong những ngày cầu An Thái bị cấm lưu thông (ảnh Vietnamnet.vn)

Người dân đang xếp hàng để đi đò vượt sông An Thái trong những ngày cầu An Thái bị cấm lưu thông (ảnh Vietnamnet.vn)

Khoảng trưa nay, ở khu vực này rộ lên thông tin chìm phà ở bến đò Phủ khiến 7 người tử vong và đến đầu giờ chiều mới vớt lên bờ được 5 người, 2 người còn lại vẫn mất tích.

Bà Nguyễn Thị Ngân (trú tại Kim Thành - Hải Dương) cho biết: "Trưa nay tôi đi ăn trưa cùng mấy đồng nghiệp ở cơ quan thì nghe mấy người ở quán ăn kể về vụ việc chìm đò. Còn thực hư không biết thế nào".

Thông tin này lập tức khiến nhiều người sửng sốt và lo lắng.

Việc người dân phải chen chúc đi ở bến đò Phủ, bến đò An Thủy... những ngày qua càng khiến cho thông tin chìm đò trở nên nóng hổi.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin chìm đò Phủ khiến nhiều người thương vong, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Văn Bí, Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Bí cho biết: "Chúng tôi cũng nghe tin đó nên cho người kiểm tra ngay, nhưng chỉ là tin đồn vớ vẩn. Không chỉ ở bến đò Phủ mà chúng tôi còn cho kiểm tra cả bến đò, phà An Thủy cũng không hề có sự việc đó".

Ông Bí cho biết thêm, hiện UBND huyện đang họp để bàn các phương án đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực cầu An Thái, trong đó có việc đảm bảo an toàn tại các bến đò, phà tạm phục vụ nhân dân trong thời gian cầu An Thái bị cấm đường.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều ngày 6/3, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại cầu An Thái, bắc qua sông An Thái của tỉnh Hải Dương

Vào khoảng 17h30, tàu thủy trọng tải cỡ lớn có tên là Thành Luân 28 mang số hiệu HP 3016 đã đâm và mắc kẹt dưới gầm cầu An Thái khi đang lưu thông trên sông Kinh Môn, hướng Hải Dương - Hải Phòng.

Cú va chạm đã làm hỏng thanh dầm cầu, khiến dầm cầu xuất hiện những vết nứt lớn.

Sau sự cố, tuyến tỉnh lộ 388 từ điểm giao cắt với quốc lộ 5 tới vị trí qua cầu An Thái đã bị cấm đường. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng dọc hai bên bờ sông để theo dõi vụ việc.

Phía dưới gầm cầu, phần nóc cabin tàu đã “cắm” vào một dầm cầu dẫn đến biến dạng.

Liên quan đến việc khắc phục sự cố, ông Lê Đình Long – Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho biết: “Tàu thủy tối qua đã đâm vào dầm cầu An Thái làm bung bê tông và lộ cốt sắt ra.

Hiện chiếc tàu này vẫn mắc ở đó, nếu chúng tôi cho tàu ra khỏi có khi lại sập cầu.

Phương án là dùng chính con tàu này làm giá đỡ tạm cho cầu, nếu nước thủy triều lên cao quá chúng tôi sẽ bơm nước vào tàu cho chìm xuống để nó không đội cầu lên. Còn nếu nước thủy triều xuống, thì lại bơm nước từ tàu ra để tàu nổi lên đỡ lấy dầm cầu” .

Ông Long cũng cho biết thêm, hiện tại công tác khắc phục sự cố tàu thủy đâm vào dầm cầu An Thái nói trên vẫn đang rất khẩn trương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại