Thổ điều binh đến Damascus, dàn xe tăng ở biên giới Syria

Di Linh (Tổng hợp) |

Nhiều thông tin cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang điều bộ binh đến thủ đô Damascus và dàn trận sát biên giới Syria.

Ngày 28/2, Cumhuriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Tổng thống Erdogan đã âm thầm điều bộ binh đến thủ đô Damascus (Syria) thông qua biên giới.

Các bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ điều bộ binh được tiết lộ từ các cuộc điện đàm từ phía Ankara với các tổ chức khủng bố gần biên giới.

Trước đó, phía Nga thông tin rằng họ nhận được thông tin về việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được yểm trợ bằng pháo cỡ nòng lớn, tấn công vào thành phố Ett-Tell el Abyad (Syria).

Điều này cho thấy, việc Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận việc sử dụng bộ binh ở Syria là không có cơ sở. Ông Erdogan đang được cho là thực thi một hành động "xâm lược" Syria.

Trong một diễn biến liên quan, RT (Nga) dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình REN-TV cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng loạt xe tăng và pháo tự hành sát biên giới Syria.

Cũng theo phóng viên của kênh REN-TV, xe tăng và pháo tự hành chĩa nòng về thành phố Kobane - nơi tập trung của lực lượng người Kurd.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này, đã có 6 đến 7 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đi sâu vào lãnh thổ của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại