Thực hư việc dòng kênh "bốc cháy" ngùn ngụt ở Hải Dương

Hoàng Đan |

Ngọn lửa bốc lên từ dòng kênh chạy dọc QL5, đoạn qua huyện Cẩm Giang, Hải Dương đã nhanh chóng thiêu rụi nhiều cây cối, bảng quảng cáo bên cạnh.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh ngọn lửa bốc lên cháy ngùn ngụt ở một dòng kênh ven Quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hải Dương.

Thậm chí, sau đó, ngọn lửa còn khiến nhiều cây cối, bảng quảng cáo của các hộ dân xung quanh cũng bị thiêu rụi.

Người đưa đoạn video này lên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do cháy ống dẫn dầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ một con kênh chạy dọc QL 5 này thuộc đoạn khu vực cầu Ghẽ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Một số người dân cho biết, vụ cháy trên dòng kênh này xảy ra từ ngày 19/2 và sau đó đã nhanh chóng được lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy thành công.

Hiện trường sau vụ cháy.
Hiện trường sau vụ cháy.

Ghi nhận tại đây cho thấy, một số cây xanh ven con mương đã bị thiêu cháy trơ trụi, hai tấm bảng cáo quảng cáo của người dân cũng thành tro.

Khu vực này chỉ có duy nhất một ống dẫn nước sạch chạy dọc con mương. Tuy nhiên, dưới mặt nước của kênh mương này váng dầu vẫn còn loang lổ.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng lên dưới mương là do có một cá nhân hay đơn vị nào đó đổ dầu thải ra đây.

"Khi bắt lửa, lửa đã nhanh chóng loang ra diện rộng và bùng lên, chứ không có chuyện cháy ống dẫn dầu như các trang mạng xã hội đăng tải", một nhân chứng cho hay.


Đoạn kênh sau vụ cháy.

Đoạn kênh sau vụ cháy.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Danh Thuy, Trưởng phòng CS PCCC, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do lượng dầu thải tràn trên mặt mương nước.

“Chiều 19/2, Phòng CS PCCC nhận được tin báo vụ cháy tại khu vực Cầu Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Chúng tôi đã điều 3 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy sau đó. Đám cháy này không gây thiệt hại lớn", Đại tá Thuy nói.

Nguyên nhân của vụ cháy, theo Đại tá Thuy không phải do cháy ống dẫn dầu mà là do người dân đổ dầu thải xuống mương.

Sau đó, dầu thải bám vào cây cối và cỏ ven mương, khi gặp lửa thì bùng lên, lan rộng.

Dòng kênh "bốc cháy" ngùn ngụt ở Hải Dương

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại