Hai mươi năm tuổi xuân bị chôn vùi trong tù vì một bản án oan

Thu Trang |

Bốn người đàn ông Trung Quốc bị kết án oan trong một vụ giết người năm 1994 và lĩnh án tù chung thân trong suốt 22 năm nay đột nhiên được tuyên bố trắng án.

Theo The Beijing News, ba trong số 4 tù nhân này đã được tại ngoại vào đúng dịp Tết nguyên đán vừa qua để kịp đoàn viên cùng gia đình sau hơn 20 năm thi hành án. Người thứ tư, Cai Jinsen, đã được trả tự do vào năm 2014.

Tất cả 4 người đều đang ở vào độ tuổi 20 khi bị kết án vì tội giết một người đàn ông ở Phủ Điền, Phúc Kiến hồi tháng 1/1994.


4 tù nhân đã được tuyên bố trắng án vào hồi đầu năm 2016 sau 22 năm thi hành án.

4 tù nhân đã được tuyên bố trắng án vào hồi đầu năm 2016 sau 22 năm thi hành án.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ba người bị kết án tử hình trong khi người còn lại bị kết án chung thân. Tuy nhiên, tại phiên xử sau, cả 4 người đều nhận án chung thân.

Trong thời gian thi hành án, một trong những người đàn ông, Zhang Meilai, vì quá nhớ nhà đã cắt ảnh chân dung cũ của mình và dán vào một bức ảnh gia đình. Đây là năm đầu tiên cả bốn người hưởng một cái tết không “tiền án tiền sự”.


Zhang Meilai, vì quá nhớ nhà đã cắt ảnh chân dung cũ của mình và dán vào một bức ảnh gia đình.

Zhang Meilai, vì quá nhớ nhà đã cắt ảnh chân dung cũ của mình và dán vào một bức ảnh gia đình.

Bài báo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ án xảy ra năm 1994, bằng chứng nào chứng minh cả 4 người trên vô tội hay những người này có nhận được tiền bồi thường vì bản án oan hay không.

Sự việc tương tự cũng đã xảy ra với một cậu thiếu niên 18 tuổi ở Nội Mông, Trung Quốc. Theo đó, cậu thiếu niên tên Huugjilt bị cho là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm và giết một người phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng ở Hohhot, thủ phủ của Nội Mông.

Sau khi kết thúc điều tra, Huugjilt bị khép tội và tuyên án tử hình khi mới 18 tuổi. Huugjilt chỉ được minh oan sau khi hung thủ thực sự là tên Zhao Zhihong ra đầu thú vào tháng 12/2014. Tên này đã bị kết án tử hình ngay sau đó.


Huugjilt bị khép tội và tuyên án tử hình khi mới 18 tuổi.

Huugjilt bị khép tội và tuyên án tử hình khi mới 18 tuổi.

Năm 1981, Clarence Brandley, một người Mỹ gốc Phi, bị kết án tử hình vì hành vi hãm hiếp và giết hại Cheryl Ferguson, nữ sinh 16 tuổi học tại trường cấp ba Bellville, bang Texas.

Phải 9 năm sau đó, tòa án Tối cao mới đưa ra phán quyết vô tội với Brandley, nhưng ông không nhận được bất kỳ một khoản tiền bồi thường và lời xin lỗi nào.


Clarence Brandley, một người Mỹ gốc Phi, bị kết án tử hình oan vì hành vi hãm hiếp và giết hại một nữ sinh.

Clarence Brandley, một người Mỹ gốc Phi, bị kết án tử hình oan vì hành vi hãm hiếp và giết hại một nữ sinh.

Năm 1985, Kirk Bloodsworth nhận án tử hình sau khi bị tình nghi hiếp dâm rồi giết hại một bé gái 9 tuổi tại Rosedale, bang Maryland, Mỹ.


Bloodsworth được trả tự do năm 1993, sau gần 9 năm trong tù.

Bloodsworth được trả tự do năm 1993, sau gần 9 năm trong tù.

Bloodsworth được trả tự do năm 1993, sau gần 9 năm trong tù. Ông cũng trở thành người đầu tiên được minh oan nhờ phương pháp phân tích ADN.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại