Minh Anh M.A.P: "Tôi sẽ vượt qua bóng của Sơn Tùng M.T.P"

Mộc Lan |

Dù có những sáng tác riêng thế nhưng Minh Anh M.A.P vẫn luôn bị mọi người, đặc biệt là fan của Sơn Tùng cho rằng chàng trai này đang là bản sao lỗi của chàng ca sỹ người Thái Bình.

Cách đây không lâu, Minh Anh đã khiến không ít cư dân mạng, đặc biệt là các fan của Sơn Tùng M-TP "ném đá" vì những phát ngôn của mình. Và Minh Anh M.A.P cũng có những trải lòng về những ngày vừa qua.

Chào Minh Anh M.A.P, cuộc sống của bạn sau khi có phát ngôn Liệu Sơn Tùng mới chính là người đạo tôi” như thế nào rồi?

Sau khi được lên báo trần tình rõ về mọi sự trùng hợp của mình và anh Tùng thì thật ra mọi chuyện cũng không khác đi nhiều. Ai ném đá vẫn ném đá, còn ai động viên thì vẫn luôn ở bên mình.

Tuy nhiên cũng đã có khá nhiều Sky sau khi đọc được bài viết kia có lẽ cũng nhận ra rằng họ đang làm xấu mặt Sơn Tùng nên mình nhận được nhiều lời an ủi hơn một chút.

Mình cũng đã gỡ số điện thoại xuống để tránh bị làm phiền!

Nhiều người cho rằng câu trả lời của bạn vẫn không thoả đáng khi bạn vẫn có những hành động, cách tạo dáng chụp ảnh thậm chí là status chúc mừng năm mới giống hệt Tùng, bạn nghĩ thế nào?

Mình thì thấy buồn cười thôi vì thực ra như mình đã nói mình không bị ảnh hưởng bởi Sơn Tùng vì mình không nghe nhạc Việt nhiều. Mình cũng không bao giờ có ý định dựa hơi người nổi tiếng.

Cách tạo dáng chụp ảnh, ăn mặc của mình giống Sơn Tùng là bởi mình cũng theo xu hướng Hàn Quốc. Vì cùng kiểu thịnh hành thì đương nhiên sự trùng lặp là không thể tránh.

Còn về status chúc Tết thì mình nghĩ rằng những câu đơn giản và phổ biến như chúc năm mới, an khang thịnh vượng, thành công trong cuộc sống thì ai cũng viết giống nhau thôi.


Chàng ca sỹ trẻ Minh Anh M.A.P

Chàng ca sỹ trẻ Minh Anh M.A.P

Tại sao bạn không theo kiểu dễ thương nhẹ nhàng giống nhóm EXO - nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc chẳng hạn mà lại chọn phong cách “dị” như vậy?

Vì mình cũng dị (cười lớn). Dòng nhạc mình theo đuổi cũng khá kén tai người nghe thế nên phong cách ăn mặc cũng phải lạ một chút thì mới phù hợp.

Ở Việt Nam không mấy người dám theo phong cách này nên cứ hơi giống một chút, họ lại cho là copy.

Đã có ai từng nhận xét bạn giống Sơn Tùng chưa?

Cũng khá nhiều rồi, lúc đi diễn ở phòng trà cũng khá nhiều người nói mình giống Sơn Tùng quá.

Ấn tượng với mình nhất là nhạc sĩ Huy Tuấn cũng bảo vậy khi mình thi Học viện ngôi sao. Đương nhiên lúc đó mình cũng khá chạnh lòng nhưng sau lại lấy đó làm quyết tâm để có thể vượt qua được cái bóng của Sơn Tùng.

Mình có phong cách diễn khá “điên” và phiêu theo âm nhạc. Sơn Tùng cũng thế nên bị đánh đồng là điều không tránh khỏi.

Bạn có định đổi phong cách biểu diễn không khi cả nhạc sĩ nổi tiếng cũng nhận xét rằng bạn giống Sơn Tùng?

Đương nhiên là không vì mình đã theo đuổi phong cách này khá lâu rồi. Giờ đổi lại cũng khá là khó khăn và sẽ mất đi chất của M.A.P. Mình hâm mộ Micheal Jackson và cũng muốn được giống anh ấy, điên dại, bùng cháy trên sân khấu.

Dù ai nói thế nào mình cũng sẽ không thay đổi đâu. Còn để thoát khỏi sự so sánh ấy, mình sẽ tích cực sáng tác và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc hơn.

Nếu nói như vậy bạn có thấy bản thân có điểm gì đặc biệt hơn Sơn Tùng không?

Mình nghĩ là 2 người khác nhau đã là điều đặc biệt rồi bởi không ai giống ai cả.

Mình luôn muốn học hỏi và tạo riêng cho mình những phong cách mới mẻ từ quần áo đến lối âm nhạc không bị gò bó, bắt chước bất kì một cái gì.

Với những người đang so sánh giữa mình và Sơn Tùng, mình sẽ để thời gian chứng minh rằng mình hay anh Tùng đều có một nét độc đáo riêng và sẽ để họ tự cảm nhận, đánh giá.


Mình sẽ vượt qua bóng của Sơn Tùng!

"Mình sẽ vượt qua bóng của Sơn Tùng!"

Có vẻ như là bạn rất tự tin rằng mình sẽ vượt qua được Sơn Tùng?

Đúng vậy! Mình sẽ cố gắng bằng 100% sức lực để có thể thành công được như Sơn Tùng và thoát khỏi cái được gọi là bản sao.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: Anh Mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại