Níu kéo không được, tung clip quay cảnh "mây mưa" cho tình địch

Minh Toàn |

Tìm cách níu kéo nhưng không được, Hòa liền tung clip nóng cho tình địch. Ấm ức, Thanh hẹn gặp Hòa để giải quyết rồi gây ra vụ hỗn chiến.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Đoàn Trọng Thanh (24 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, tạm trú tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, trú TP.Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Thanh và Phong tại cơ quan Công an.
Đối tượng Thanh và Phong tại cơ quan Công an.

Riêng với đối tượng Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cơ quan Công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý về hành vi “làm nhục người khác”.

Trước đó, Hòa có mối quan hệ tình cảm yêu đương trai gái và thuê phòng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị N (30 tuổi, trú TP.Cần Thơ) từ năm 2012 đến tháng 8/2015 thì mâu thuẫn nên chia tay.

Trong thời gian ở chung với nhau thì giữa Hòa và chị N nhiều lần quan hệ tình cảm với nhau. Và những lần đó thì Hòa dùng ĐTDĐ chụp ảnh, quay lại 1 số cảnh khỏa thân của chị N cũng như cảnh quan hệ tình dục của 2 người.

Sau khi đường ai nấy đi, một thời gian sau, chị N phát sinh tình cảm nam nữ với Đoàn Trọng Thanh và cũng dọn về sống chung.

Mặc dù chia tay nhưng Hòa vẫn tìm mọi cách để níu kéo chị N nhưng không được. Lúc này, Hòa liên hệ đe dọa chị N là sẽ tung những hình ảnh, clip nóng của chị N lên mạng xã hội để cho ai cũng biết.

Chị N thách thức thì Hòa lập tức gửi những hình ảnh, clip nóng bỏng đó đến facebook cá nhân của tình địch. Chính vì thế mà Thanh bức xúc, truy tìm Hòa để đánh cho bõ tức.

Rạng sáng 17/2, Thanh nhờ đối tượng tên Đông (chưa rõ lai lịch) mang bom xăng đến tấn công nhà mẹ ruột của Hòa tại ấp 1, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh.

Chưa dừng lại, lúc 8h sáng 18/2, Thanh rủ thêm anh ruột của chị N, là đối tượng Nguyễn Thanh Phong và đối tượng tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) cầm theo mã tấu tự chế đến nhà Hòa để tìm giải quyết.

Nhưng khi đến nơi thì Hòa né tránh nên thoát khỏi cuộc truy sát trên. Cả nhóm của Thanh quay trở về lại.

Vẫn còn ấm ức, Thanh liên lạc hẹn Hòa ra vòng xoay Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh để giải quyết ân oán tay đôi với nhau. Hòa khoảng sợ nên trình báo công an xã Quy Đức.

Khi nhận được tin báo, công an huyện Binh Chánh xác định tính chất nghiêm trọng nên liên cử tổ 5 trinh sát do thượng úy Lê Quốc Bảo làm tổ trưởng phối hợp với công an xã ngăn chặn vụ hỗn chiến, mặc thường phục phục kích bắt giữ các đối tượng.

Đúng như lịch hẹn thì Hòa có mặt tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh để gặp Thanh. Lúc 22h30 đêm 18/2, Thanh đi cùng Phong và 1 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch), trang bị nhiều hung khí, mã tâu, dao tự chế, tuýp sắt.


Toàn bộ hung khí bị cơ quan Công an thu giữ.

Toàn bộ hung khí bị cơ quan Công an thu giữ.

Ngay khi thấy Hòa, cả nhóm của Thanh liền xông vào truy sát Hòa. Lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hung khí lại hung hãn, nhóm trinh sát hô lớn là công an và nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Đối tượng Phong bị thượng sĩ Phạm Phúc Tú khống chế ngay tại hiện trường. Không phải vừa, bất ngờ đối tượng Thanh từ phía sau nhào đến dùng hung khí chém vào chân của thượng sĩ Tú nhằm giải cứu cho Phong.

Phong và Thanh bị tổ trinh sát khống chế, bắt giữ tại hiện trường. Thượng sĩ Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Bình Chánh phải khâu 20 mũi.


Chân của thượng sĩ Tú bị thương trong lúc khống chế đối trượng Thanh.

Chân của thượng sĩ Tú bị thương trong lúc khống chế đối trượng Thanh.

Ngoài việc xử lý Thanh, Phong về hành vi “chống người thi hành công vụ”, công an cũng sẽ xem xét xử lý đối tượng Hòa vì đã tung những hình ảnh, clip riêng tư nhằm “làm nhục người khác”.

Hiện cơ quan Công an cũng đang truy xét những đồng bọn của Thanh, Phong có liên quan đến vụ việc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại