Vụ thu phí xe tang: GĐ "tung bằng chứng", người phản ánh khóa máy

Hoàng Đan |

Ông Hoàng khẳng định, sau khi ra làm việc, thấy những người ngồi trên xe có đội khăn tang nên nhân viên trạm không tiến hành thu phí, đồng thời mở barie cho xe ôtô này chạy qua.

Đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi "nảy lửa" giữa người đưa tang và nhân viên của trạm thu phí Trảng Bom (Biên Hòa, Đồng Nai) do anh Phạm Văn T phản ánh đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo anh T, khi đoàn xe tang đi qua trạm thu phí Trảng Bom (Biên Hòa, Đồng Nai) thì nhân viên ở đây nhất định không chịu mở barie và yêu cầu phải đóng phí mới được phép qua.

Anh kể rằng, sau một hồi tranh cãi khá quyết liệt thì gia đình phải chấp nhận đóng 75.000 đồng/ mỗi xe để có thể qua được trạm thu phí.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với chúng tôi ông Trần Như Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận (đơn vị quản lý trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa, đóng trên Quốc lộ 1A, tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) xác nhận sự việc xảy ra từ trước Tết.

Thế nhưng, ông phủ nhận chuyện đoàn xe tang phải đóng 75.000 đồng/mỗi xe để đi qua như lời của anh Phạm Văn T.

Theo ông Hoàng, vào thời gian trên, có một đoàn xe tang đi qua trạm, nhân viên ở đây đã mở barie cho đoàn đi.Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, có một xe ô tô đi trễ hơn đoàn xe tang khoảng 20 - 30 phút nhưng trên xe lại không có cờ hiệu treo ở đầu xe, cũng không có vòng hoa nên nhân viên trạm thu phí cho rằng đây là xe bình thường và tiến hành thu phí theo quy định hiện hành.

Khi đó, một số người trên xe có đội khăn tang đi xuống nhưng do xe này đi cách đoàn xe tang khá xa, chưa rõ có phải đoàn xe tang hay không nên nhân viên vẫn yêu cầu thu phí và sau đó đã xảy ra tranh cãi.

Về việc người nhà xe tang này phải nộp 75.000 đồng/ xe thì mới được đi qua trạm, ông Hoàng đã phủ nhận, đồng thời nhấn mạnh:

"Khi xảy ra tranh cãi, tổ trưởng ở đây đã ra làm việc và thấy rằng, những người trên xe có đội khăn tang nên nhân viên trạm cũng không tiến hành thu phí nữa đồng thời mở barie đường cho xe ô tô này đi qua. Việc cho rằng nhân viên đã thu phí là không đúng".

Ông Hoàng cũng khẳng định, nhân viên của trạm thu phí đã làm đúng theo quy định và "có tình nghĩa khi không thu phí đối với xe ôtô này".

Vị Giám đốc này cũng cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, dù chưa nhận được đơn cũng như kiến nghị chính thức từ người trên chiếc xe này, nhưng Sở Giao thông vận tải Đồng Nai thông qua thông tin trên mạng đã yêu cầu công ty báo cáo.

"Chúng tôi đã báo cáo và cung cấp đầy đủ các thông tin, đồng thời, cả video về sự việc đến Sở Giao thông vận tải tỉnh để làm rõ vụ việc. Chúng tôi không thu phí đối với xe này và nhân viên đã làm đúng quy định", ông Hoàng nêu rõ.

Ông cũng cung cấp thêm, bất cứ khi nào có đoàn xe tang qua trạm thu phí thì nhân viên của trạm đều mở barie cho đi theo đúng quy định của pháp luật mà không thu phí.

Cũng trong sáng và chiều nay, chúng tôi nhiều lần liên lạc lại vào số điện thoại của anh Phạm Xuân T. để làm rõ thêm việc thu phí nhưng đều báo là số thuê bao này đã khóa, không thể liên lạc được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại