Cảnh tượng khủng khiếp bên trong "hang ổ" dịch bệnh Zika ở Brazil

Thu Trang |

Thị trấn nhỏ nghèo nàn ở ngoại ô bang Pernambuco, Brazil với những căn nhà bẩn thỉu, ao tù nước đọng là nơi dịch bệnh Zika bùng phát với tốc độ chóng mặt.

Dạo quanh Goiana, bang Pernambuco, Brazil, nơi hơn 78.000 cư dân đang phải sinh sống trong cảnh cùng cực, có thể dễ dàng nhận thấy lý do tại sao thị trấn ngoại ô nghèo này lại là nơi bệnh Zika lây lan kinh khủng nhất.

Tại đó, những người lính đang tập trung trước một ngôi nhà quét vôi trắng bẩn thỉu nằm lọt thỏm giữa các căn nhà khác trên con đường rải sỏi bụi mù.

Cả núi chai nhựa cũ, thức ăn thừa phân hủy, nồi niêu xoong chảo cáu bẩn chất đống khắp nhà. Các bức tường nứt toác đen kịt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tha hồ sinh sôi.


Lực lượng chức năng yêu cầu bà Jacienta hợp tác để xử lý ổ dịch trong căn nhà bà đang sinh sống.

Lực lượng chức năng yêu cầu bà Jacienta hợp tác để xử lý ổ dịch trong căn nhà bà đang sinh sống.


Cảnh tượng bẩn thỉu, dơ dáy bên trong nhà bà Jacienta.

Cảnh tượng bẩn thỉu, dơ dáy bên trong nhà bà Jacienta.


Bà Jacienta cuối cùng cũng đồng ý hợp tác và rời khỏi căn nhà bị nghi ngờ là ổ dịch.

Bà Jacienta cuối cùng cũng đồng ý hợp tác và rời khỏi căn nhà bị nghi ngờ là ổ dịch.

Căn nhà tồi tàn và dơ dáy ngoài sức tưởng tượng đó là nơi một người phụ nữ lớn tuổi tên Jacienta tự nhốt mình. Lực lượng chức năng buộc phải tới đây để động viên bà di chuyển tới nơi ở khác vì môi trường sống trong nhà quá ô nhiễm.

Cuối cùng, bà Jacienta cũng đồng ý rời khỏi căn nhà được cho là ổ dịch và giao nó lại cho lực lượng chức năng xử lý. Nếu không thì bà cũng sẽ bị cưỡng chế như một số trường hợp tương tự.

Trong vườn của bà Jacienta, có rất nhiều khu vực nước đọng nơi ấu trùng muỗi có thể sinh trưởng và phát triển để gây bệnh.


Trong nhà bà Jacienta có rất nhiều khu vực nước đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho ấu trùng muỗi và các loại vi khuẩn phát triển sinh sôi.

Trong nhà bà Jacienta có rất nhiều khu vực nước đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho ấu trùng muỗi và các loại vi khuẩn phát triển sinh sôi.

Tỷ lệ nhiễm bệnh đầu nhỏ do viris Zika ở thị trấn Goiana – nơi được mệnh danh là “Thị trấn Zika” - cao hơn bất kì nơi nào trên toàn Brazil.

Hơn một nửa cư dân của thị trấn (ít nhất là 40.000 người) đã từng mắc một trong số những căn bệnh cho muỗi gây ra như Zika, sốt xuất huyết và sốt chikungunya.

Trong khi đó, có tới 500 người tới các trạm y tế mở rộng và phòng ứng phó dịch bệnh khẩn cấp mỗi ngày để kêu ca về những triệu chứng giống căn bệnh do virus Zika gây ra.


Tỷ lệ mắc bệnh đầu nhỏ ở thị trấn này cao nhất cả nước. Cứ mỗi 1.000 đứa trẻ được sinh ra thì có 6.3% bị nhiễm virus gây teo não.

Tỷ lệ mắc bệnh đầu nhỏ ở thị trấn này cao nhất cả nước. Cứ mỗi 1.000 đứa trẻ được sinh ra thì có 6.3% bị nhiễm virus gây teo não.

Theo các số liệu mới nhất chưa có trong báo cáo, tại đây đã có thêm 27 trẻ được sinh ra với bệnh đầu nhỏ hay hội chứng teo não liên quan tới lây nhiễm virus Zika.

Thêm vào đó, 12 thai phụ được chẩn đoán mang thai trẻ bị teo não cũng dự sinh trong vòng vài tháng tới tại thị trấn này. Cứ mỗi 1.000 đứa trẻ được sinh ra thì có 6.3% bị nhiễm virus gây teo não. Đây là tỷ lệ nhiễm bệnh đầu nhỏ do virus Zika cao nhất thế giới.

Trước khi đại dịch xảy ra, không có trường hợp nào liên quan đến bệnh đầu nhỏ được ghi nhận tại khu vực này. Điều đó có nghĩa giờ đây thị trấn nghèo này đang trở thành “tâm chấn” của dịch bệnh Zika gây chấn động toàn cầu.


Những vũng nước tù đọng ngập tràn rác rưởi là nơi ấu trùng muỗi gây bệnh sinh sôi và phát triển.

Những vũng nước tù đọng ngập tràn rác rưởi là nơi ấu trùng muỗi gây bệnh sinh sôi và phát triển.


Các cơ quan hữu quan đang tích cực tuyên truyền cho người dân lối sống vệ sinh để tránh dịch bệnh.

Các cơ quan hữu quan đang tích cực tuyên truyền cho người dân lối sống vệ sinh để tránh dịch bệnh.


Bác sĩ Bruno Brito (ảnh) là một trong hai bác sĩ chịu trách nhiệm tại bệnh viện địa phương. Anh luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải vì có quá nhiều bệnh nhân.

Bác sĩ Bruno Brito (ảnh) là một trong hai bác sĩ chịu trách nhiệm tại bệnh viện địa phương. Anh luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải vì có quá nhiều bệnh nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại