Bình chọn 10 sự kiện "gây bão" nhất Tết Bính Thân 2016

Mạnh Quân - Y.Dương |

10 sự kiện này đã gây xôn xao dư luận trong dịp Tết Bính Thân vừa qua. Quý độc giả sẽ bình chọn sự kiện nào trong số đó?


Sáng 14/2, Bí thư Thành ủy HN Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã xuống đồng cùng bà con thôn Phong Triệu, xã Nam Triều (Phú Xuyên, Hà Nội) đi cấy, khai mở vụ xuân. (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng 14/2, Bí thư Thành ủy HN Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã xuống đồng cùng bà con thôn Phong Triệu, xã Nam Triều (Phú Xuyên, Hà Nội) đi cấy, khai mở vụ xuân. (Ảnh: Vietnamnet)


Tối 5/2 (tức 27 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Bính Thân năm 2016 đã chính thức khai mạc với chủ đề TP.HCM - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển. Tại đây, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chụp ảnh selfie với người dân Sài Gòn đến tham quan. (Ảnh: Vietnamnet)

Tối 5/2 (tức 27 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Bính Thân năm 2016 đã chính thức khai mạc với chủ đề "TP.HCM - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển". Tại đây, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chụp ảnh selfie với người dân Sài Gòn đến tham quan. (Ảnh: Vietnamnet)


Dịp Tết Bính Thân 2016, nếu dư luận bức xúc với hộp cơm 200 nghìn đồng ở Đà Nẵng, giá phòng ở Đà Lạt tăng chóng mặt thì ở Bình Định dù cháy phòng nghỉ nhưng không có tình trạng chặt chém du khách. (Ảnh: Một nhóm khách đến Đà Lạt chưa thuê được phòng ngủ lúc 23h đêm 10-2/Tuổi trẻ)

Dịp Tết Bính Thân 2016, nếu dư luận bức xúc với hộp cơm 200 nghìn đồng ở Đà Nẵng, giá phòng ở Đà Lạt tăng chóng mặt thì ở Bình Định dù "cháy" phòng nghỉ nhưng không có tình trạng "chặt chém" du khách. (Ảnh: Một nhóm khách đến Đà Lạt chưa thuê được phòng ngủ lúc 23h đêm 10-2/Tuổi trẻ)


Đây là hình ảnh của hai mẹ con chị Thơm (một công nhân vệ sinh) gây xúc động mạnh và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội từ hôm mùng 3 Tết Bính Thân. Hai mẹ con chị hiện đang sống trong căn phòng trọ nhỏ, tuềnh toàng ở làng Phú Đô (Hà Nội). (Ảnh: Facebook/Thế giới trẻ)

Đây là hình ảnh của hai mẹ con chị Thơm (một công nhân vệ sinh) gây xúc động mạnh và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội từ hôm mùng 3 Tết Bính Thân. Hai mẹ con chị hiện đang sống trong căn phòng trọ nhỏ, tuềnh toàng ở làng Phú Đô (Hà Nội). (Ảnh: Facebook/Thế giới trẻ)


Từ 28 đến mùng 7 Tết đã có 5.121 người nhập viện do đánh nhau, trong đó 13 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 5.401 ca chấn thương sọ não; 224 trường hợp tử vong do tai nạn. Nguyên nhân của các vụ đánh nhau ngày Tết được cho là do tình trạng lạm dụng rượu bia tràn lan tại khắp các tỉnh thành.

Từ 28 đến mùng 7 Tết đã có 5.121 người nhập viện do đánh nhau, trong đó 13 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 5.401 ca chấn thương sọ não; 224 trường hợp tử vong do tai nạn. Nguyên nhân của các vụ đánh nhau ngày Tết được cho là do tình trạng lạm dụng rượu bia tràn lan tại khắp các tỉnh thành.


Một tờ báo đã giật tít bài với tựa đề Còn nỗi đau nào hơn? để nói về vấn đề này. Theo đó, thương lái lý giải rằng: Thà vứt bỏ chứ không bán rẻ. Thà chặt phá, cho xe hốt rác, chứ không bỏ lại cho nhiều kẻ keo kiệt, nhằm lúc hết giờ để đi …hôi”. (Ảnh: Lao động)

Một tờ báo đã giật tít bài với tựa đề "Còn nỗi đau nào hơn?" để nói về vấn đề này. Theo đó, thương lái lý giải rằng: "Thà vứt bỏ chứ không bán rẻ. Thà chặt phá, cho xe hốt rác, chứ không bỏ lại cho nhiều kẻ keo kiệt, nhằm lúc hết giờ để đi …hôi”. (Ảnh: Lao động)


 Hình ảnh xác pháo đỏ rực được ghi lại sáng mùng 4 Tết trước cửa nhà dân ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Phía xã Tề Lỗ thừa nhận có tình trạng pháo nổ, nhưng công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định chưa biết thông tin người dân nơi đây đốt pháo. (Ảnh: Zing)

 Hình ảnh xác pháo đỏ rực được ghi lại sáng mùng 4 Tết trước cửa nhà dân ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Phía xã Tề Lỗ thừa nhận có tình trạng pháo nổ, nhưng công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định chưa biết thông tin người dân nơi đây đốt pháo. (Ảnh: Zing)


Sau khi mua 2 hộp cơm xào hải sản trong tối mồng 3 Tết tại nhà hàng Đỉnh Khôi (Đà Nẵng), khách hàng tá hỏa vì mỗi hộp cơm này có giá 200 nghìn đồng. Dù đây là giá phía nhà hàng đã niêm yết, nhưng nhà chức trách nhận định mức giá này không thể chấp nhận được.

Sau khi mua 2 hộp cơm xào hải sản trong tối mồng 3 Tết tại nhà hàng Đỉnh Khôi (Đà Nẵng), khách hàng tá hỏa vì mỗi hộp cơm này có giá 200 nghìn đồng. Dù đây là giá phía nhà hàng đã niêm yết, nhưng nhà chức trách nhận định mức giá này "không thể chấp nhận được".


Theo số liệu của Ủy ban ATGTQG công bố thì trong 3 ngày của Tết Bính Thân (29-mùng 2) đã xảy ra 104 vụ tai nạn, 64 người chết. Thế nhưng, theo số liệu của Bộ Y tế công bố thì có 17.278 ca khám, cấp cứu, trong đó 1.978 ca chấn thương sọ não, 88 ca tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng lý giải, Ủy ban ATGTQG sử dụng số liệu chính thức từ công an để công bố và ông không biết cách thống kê của Bộ Y tế là như thế nào.

Theo số liệu của Ủy ban ATGTQG công bố thì trong 3 ngày của Tết Bính Thân (29-mùng 2) đã xảy ra 104 vụ tai nạn, 64 người chết. Thế nhưng, theo số liệu của Bộ Y tế công bố thì có 17.278 ca khám, cấp cứu, trong đó 1.978 ca chấn thương sọ não, 88 ca tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng lý giải, Ủy ban ATGTQG sử dụng số liệu chính thức từ công an để công bố và ông không biết cách thống kê của Bộ Y tế là như thế nào.


Đêm Giao thừa ở khu vực Quảng Trường (TP Quảng Ngãi), khi hàng ngàn người dân đang xem bắn pháo hoa thì bất ngờ pháo phát nổ bắn tung tóe về phía họ khiến hàng trăm người tháo chạy hoảng loạn. 5 người phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Người lao động/Zing)

Đêm Giao thừa ở khu vực Quảng Trường (TP Quảng Ngãi), khi hàng ngàn người dân đang xem bắn pháo hoa thì bất ngờ pháo phát nổ bắn tung tóe về phía họ khiến hàng trăm người tháo chạy hoảng loạn. 5 người phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Người lao động/Zing)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, sự kiện nào "gây bão" nhất dịp Tết Bính Thân vừa qua trong số 10 sự kiện này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.










 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại