Cận cảnh KTX khang trang của ĐH Ngoại Thương đón người vô gia cư trong dịp Tết

Thu Hường |

Để giúp đỡ người vô gia cư có một cái Tết ấm áp hơn, trường ĐH Ngoại thương đã mở cửa những gian phòng kí túc tốt nhất với tiện nghi hiện đại để chào đón họ về ở trong những ngày Tết Nguyên đán.

Mới đây, nhiều trường Đại học lớn trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện chiến dịch mở cửa đón người vô gia cư về ở dịp Tết Nguyên đán. Đi đầu trong phong trào này là trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU).

Trao đổi với chúng tôi, PGS, TS. Đào Thị Thu Giang, Phó hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, cho biết, dịp Tết cổ truyền năm nay, nhà trường dành ra 4 phòng trên tầng 2 tại khu kí túc xá của sinh viên quốc tế để chào đón người vô gia cư đến ở.

Các căn phòng này được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bình nóng lạnh, quạt thông gió, đèn điện, chăn, chiếu....

Mỗi phòng rộng hơn 20m2, có nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, chia thành 3 phòng nhỏ là phòng tắm, vệ sinh và phòng thay đồ. Các gian nhà có 8 giường tầng với sức chứa ít nhất từ 8 người trở lên.


Theo bà Giang, hiện tại, trường ĐH Ngoại thương đã mở cửa, sẵn sàng chào đón người vô gia cư đến ở.

Theo bà Giang, hiện tại, trường ĐH Ngoại thương đã mở cửa, sẵn sàng chào đón người vô gia cư đến ở.


Tuy nhiên, có thể vì chưa biết nên vẫn chưa có ai tìm đến. Chúng tôi hy vọng tới đây, sẽ có nhiều người vô gia cư tìm đến sự giúp đỡ nho nhỏ này của nhà trường, bà Giang nói thêm.

Tuy nhiên, có thể vì chưa biết nên vẫn chưa có ai tìm đến. "Chúng tôi hy vọng tới đây, sẽ có nhiều người vô gia cư tìm đến sự giúp đỡ nho nhỏ này của nhà trường", bà Giang nói thêm.

Bà Giang cho hay, vì diện tích khuôn viên có hạn nên năm nay nhà trường dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 40 người vô gia cư.

Để phục vụ cho chiến dịch này, ban lãnh đạo nhà trường phải huy động các nhân viên phục vụ như bảo vệ, quản lý kí túc xá, nhân viên vệ sinh, nấu ăn... làm việc xuyên Tết.

Ngoài việc cung cấp chỗ ở miễn phí, ĐH Ngoại thương còn tổ chức nấu các bữa ăn từ thiện cho người vô gia cư. Đêm 30, FTU cũng sẽ tổ chức Tất niên cho mọi người đón Tết.

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đem đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy nhất có thể cho họ".


Khu kí túc dành cho người vô gia cư liên tục được lau dọn sạch sẽ.

Khu kí túc dành cho người vô gia cư liên tục được lau dọn sạch sẽ.

Nói về lý do khởi động chiến dịch này, PGS. Giang cho hay: "Một phần vì chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Đài truyền hình Việt Nam, một phần là vì từ trước tới nay, ĐH Ngoại thương vốn rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.

Vì thế, việc đón người vô gia cư về ở dịp Tết cũng là một trong những hành động đẹp mà nhà trường muốn hướng đến.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nghĩ rằng Tết là một dịp vui. Trong khi bao nhiêu người được hưởng một cái Tết sum vầy thì ngoài kia, vẫn có không ít người đón cái Tết lạnh lẽo trong cảnh không nhà cửa.

Xuất phát từ tình cảm thương yêu chân thành, ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định mở ra chiến dịch này và cũng đang cố gắng làm thật tốt".


Các gian phòng dành cho người vô gia cư đều thoáng rộng, sạch sẽ, nhà trường đã huy động nhiều nhân viên vệ sinh làm việc xuyên Tết.

Các gian phòng dành cho người vô gia cư đều thoáng rộng, sạch sẽ, nhà trường đã huy động nhiều nhân viên vệ sinh làm việc xuyên Tết.


Mỗi chiếc giường đều được trang bị chăn, chiếu đầy đủ. Tất cả đều mới tinh, chưa qua sử dụng...

Mỗi chiếc giường đều được trang bị chăn, chiếu đầy đủ. Tất cả đều mới tinh, chưa qua sử dụng...


... Chăn chiếu được giặt sạch để sẵn sàng cung cấp cho người vô gia cư.

... Chăn chiếu được giặt sạch để sẵn sàng cung cấp cho người vô gia cư.


Mỗi phòng còn có một tủ đựng đồ tiện lợi.

Mỗi phòng còn có một tủ đựng đồ tiện lợi.


Nhà vệ sinh rộng rãi, được chia làm 3 phòng riêng biệt.

Nhà vệ sinh rộng rãi, được chia làm 3 phòng riêng biệt.


Phòng tắm có vòi hoa sen kết nối với bình nóng lạnh.

Phòng tắm có vòi hoa sen kết nối với bình nóng lạnh.


Bồn rửa mặt, bồn cầu sáng bóng.

Bồn rửa mặt, bồn cầu sáng bóng.


Gian phòng thông thoáng với cửa chính rất lớn.

Gian phòng thông thoáng với cửa chính rất lớn.


Hành lang chung giữa các giường tầng rộng rãi.

Hành lang chung giữa các giường tầng rộng rãi.


Các gian phòng đẹp đẽ chỉ chờ người vô gia cư dọn đến đón Tết.

Các gian phòng đẹp đẽ chỉ chờ người vô gia cư dọn đến đón Tết.

Hưởng ứng chương trình kêu gọi giúp đỡ người vô gia cư, người nghèo dịp Tết mang tên "Hãy gõ cửa" của Đài truyền hình Việt Nam, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đã mở chiến dịch đón tiếp người vô gia cư đến ở dịp Tết Nguyên đán.

Bắt đầu từ hôm nay (ngày 1/2, tức 23/12 âm lịch, cũng là ngày sinh viên chính thức được nghỉ Tết), FTU bắt đầu mở cửa chào đón người vô gia cư.

Chiến dịch này sẽ kéo dài đến hết đợt nghỉ Tết (ngày 21/2, tức 14 tháng Giêng âm lịch, khi sinh viên trở lại trường học).

Cách thức đăng kí để đến ở rất đơn giản. Mọi thủ tục liên quan đến việc đón người vô gia cư, ban lãnh đạo nhà trường đã thông báo và xin phép UBND cấp phường.

Những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần đến trực tiếp và đăng kí với ông Nguyễn Văn Bình, quản lý khu kí túc xá của trường có thể ở lại đây đón Tết.

Ngoài ra, người dân muốn đến thăm hỏi, động viên người vô gia cư trong dịp Tết có thể liên hệ qua ban quản lý ký túc xá của trường để nhanh chóng được vào.

Từ hôm nay (1/2), nhà trường luôn có người túc trực 24/24 và trực xuyên Tết để đón tiếp người vô gia cư và xử lý mọi vấn đề phát sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại