Các nước sẽ ký kết TPP ngày 4-2 tại New Zealand

Trần Phương |

Chính quyền New Zealand cho biết lãnh đạo các nước tham gia hiệp ước thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ ký vào thỏa thuận cuối cùng tại Auckland vào ngày 4-2.

“Buổi ký kết sẽ đặt dấu chấm hết cho quá trình đàm phán TPP - Bộ trưởng thương mại Todd McClay của New Zealand nói trên AFP - Sau khi ký kết, tất cả 12 nước sẽ có thể bắt đầu tiến trình phê chuẩn nội bộ tiếp theo đó và có hai năm để hoàn tất việc này trước khi thỏa thuận có hiệu lực”.

Đáng lưu ý là chính phủ các nước tham gia chỉ có thể phê chuẩn toàn bộ thỏa thuận mà không được phép thay đổi thêm nữa.

Ông McClay cho biết trong suố thời gian chờ thỏa thuận có hiệu lực New Zealand cũng sẽ thực hiện hàng loạt chương trình trên toàn quốc nhằm giúp người dân hiểu rõ về TPP và “hỗ trợ các doanh nghiệp nhận biết và lên kế hoạch xuất khẩu mới”.

Theo trang New Zealand Herald, một số nước như Canada vốn thay đổi chính phủ cuối năm ngoái đang xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận nhưng phần lớn các nước còn lại đều muốn tiến tới ký kết. Văn bản thỏa thuận TPP dự kiến được công bố vào ngày 22-1.

Tiến trình đàm phán thỏa thuận TPP bắt đầu từ 2008 với tham vọng tạo ra khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới với 12 nước thành viên thuộc khu vực vành đai Thái Bình Dương, dẫn đầu là Mỹ, Nhật và Úc.

Các thành viên khác bao gồm Canada, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Các nước TPP chiếm đến 40% kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi thỏa thuận này là nền tảng cho “thương mại thế kỷ 21”.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến lo ngại cho rằng thỏa thuận đe dọa quyền lao động, sự bảo vệ môi trường và khả năng tiếp cận các loại thuốc giá rẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại