Những sao nam đình đám của showbiz Việt cầm tinh con khỉ

Nguyễn Hương |

Những người đàn ông tuổi khỉ thành công trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật không ít. Thậm chí, có người còn là sao nam đình đám của showbiz Việt.

Trong các sao nam cầm tinh khỉ của showbiz Việt, có người là danh hài nổi tiếng cả nước, có người là ca sĩ được công chúng ái mộ, cũng có người là diễn viên với vẻ điển trai hút hồn fan hâm mộ.

Quang Thắng (1968)

Nghệ sĩ hài cầm tinh khỉ này được biết đến với biệt danh “Thắng mũi to”. Anh được sinh ra tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng năm Mậu Thân 1968 với họ tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng.

Sau khi học xong cấp 3, Quang Thắng trúng tuyển trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Năm 1999, Quang Thắng lên Hà Nội học chuyên ngành đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hồi mới vào nghề, Quang Thắng từng có một cuộc sống rất vất vả. Ngày ngày, anh đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối bắt xe về Hải Phòng đi diễn. Anh cũng từng làm phụ xe, bốc vác cho chủ xe...

Anh tham gia đóng cả phim điện ảnh, phim truyền hình nhưng lĩnh vực giúp anh nổi tiếng và thành công nhất chính là hài kịch. Anh được công chúng yêu mến từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm và chương trình Táo quân nhiều năm nay.

Quang Thắng nhận được nhiều giải thưởng như diễn viên, nhóm hài xuất sắc nhất cùng với Phạm Bằng, Vân Dung, Quốc Khánh (2003). Anh cũng là 1 trong 5 nghệ sĩ hài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua tổng đài (2004)....

Quang Thắng được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2015.

Đức Khuê (1968)

Tốt nghiệp Đại học Thương mại năm 1988 nhưng Đức Khuê lại không theo ngành mình học mà xin vào Nhà hát Tuổi Trẻ làm... bảo vệ. Sau đó, anh trúng tuyển lớp diễn viên khóa 2 (1990-1994) của Nhà hát kịch Tuổi Trẻ. Anh công tác tại đây từ đó đến nay.

1 năm sau khi công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Đức Khuê được trao Bằng khen tại Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 1995.

Đức Khuê tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Anh từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc vai Thắng phim Của rơi, vai Hà phim Hàng xóm tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14.

Đức Khuê được khán giả nhớ tới qua những vai diễn theo mô típ hơi nhu nhược, ngẩn ngơ hoặc oái oăm... cho đến khi anh thể hiện vai hài trong chùm “Đời cười” do đạo diễn, NSND Lê Hùng dàn dựng.

Năm 2012, Đức Khuê được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Phan Đinh Tùng (26-12-1980)

Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng tên thật là Phan Thy Phương Tùng sinh tại TP.HCM. Phan Đinh Tùng được biết đến với vai trò cựu thành viên nhóm nhạc MTV nổi tiếng một thời.

Sau khi nhóm nhạc này phát hành 2 album thì Phan Đinh Tùng chính thức tách ra bắt đầu sự nghiệp solo của mình.

Với sự nghiệp hát solo, Phan Đinh Tùng gây chú ý giới truyền thông bằng dự án thực hiện 12 album trong 12 tháng. Mặc dù dự án này không thành công nhưng với việc phát hành 7 album trong 1 năm cũng là một kỷ lục không chỉ đối với Phan Đinh Tùng.

Cho đến thời điểm này, cái tên Phan Đinh Tùng không còn hot như trước nhưng giọng nam tuổi Thân cũng đã tạo dựng được sự nghiệp và hình ảnh trong mắt khán giả mộ điệu.

Minh Quân (1980)

Minh Quân làm quen với âm nhạc từ lúc 5 tuổi khi tham gia câu lạc bộ Họa Mi. Anh thi vào Nhạc viện Hà Nội năm lớp 11 để thỏa niềm đam mê âm nhạc của mình, khi đó Minh Quân 16 tuổi.

Sau khi Bằng Kiều tách ra hát solo, Minh Quân được mời tham gia ban nhạc Quả dưa hấu. Nhưng sau đó nửa năm, Minh Quân lại tách ra, chọn con đường hát solo để khẳng định chính mình.

Anh ghi được dấu ấn với công chúng nhờ giải Bạc thể loại nhạc nhẹ trong cuộc thi Giọng hát vàng Asean năm 2008. Minh Quân từng tham gia biểu diễn chính trong nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế như Asia Indoor Games 3, Seagame 23...

Hoàng Bách (3-8-1980)

Dù không phải là một ca sĩ đình đám trong showbiz Việt nhưng cái tên Hoàng Bách cũng từng làm nhiều người yêu nhạc tìm kiếm. Hoàng Bách được cho vào “luyện giọng” ở phòng thu của đài từ lúc 4 tuổi. 7 tuổi anh bắt đầu học guitar, organ, trống.

Hoàng Bách là ca sĩ chính của nhóm nhạc AC&M nổi tiếng một thời cùng các thành viên Nam Khánh, Đình Bảo, Thụy Vũ. Sau khi tách ra hát solo, Hoàng Bách không thực sự nổi bật nhưng tên tuổi anh cũng không bị lu mờ.

Huỳnh Anh (1992)

Trước khi gia nhập làng giải trí, Huỳnh Anh từng là vận động viên taekwondo của đội trẻ Hà Nội. Huỳnh Anh có lượng fan khá đông và hầu hết đều là các bạn nữ trẻ nhờ vẻ điển trai giống nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn, Lee Min Ho.

Huỳnh Anh được biết tới qua các phim “Thiên sứ 99”, “Đánh thức giấc mơ”, “Dành cho tháng 6”… Hiện tại, trong vai trò người mẫu, Huỳnh Anh và Hoàng Anh được cho là cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại