Dã tâm của kẻ thuê taxi rồi ra tay giết tài xế, vứt xác bên đường

Ngọc Tú |

Sau 3 ngày đấu tranh làm rõ, đối tượng Lĩnh đã khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thuê xe taxi rồi ra tay sát hại tài xế, cướp tiền, máy tính bảng cùng xe ô tô của nạn nhân.

Sáng 18/1, Đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h45 đêm 13/1 người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Trung Lễ, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm, chém.

Ngay lập tức thông tin vụ việc được báo lên công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.


Đoạn đường nơi phát hiện thi thể tài xế Tuấn.

Đoạn đường nơi phát hiện thi thể tài xế Tuấn.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn (làm nghề lái taxi, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An).

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và những thông tin có được, cơ quan công an xác định tài xế Tuấn đã bị giết hại và cướp tài sản nên đã tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ.

Ngay trong đêm, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một chiếc xe taxi bị thủng lốp được bỏ lại ngoài đường cạnh nhà dân ở phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh) nghi là của tài xế Tuấn.

Rạng sáng 14/1, từ tin báo quần chúng nhân dân, cảnh sát phát hiện Lĩnh đang đi bộ với vẻ hốt hoảng ở xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) giống như mô tả đặc điểm nhận dạng nên đã mời về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Sau hơn 3 ngày quanh co, chối tội, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội giết tài xế Tuấn của mình.


Đối tượng Lĩnh tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lĩnh tại cơ quan điều tra.

Theo Lĩnh khai, vì thiếu tiền ăn chơi, tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Sau khi đi từ TP. Hà Tĩnh ra TP. Vinh, Lĩnh thuê taxi chở vào huyện Đức Thọ. Đến đoạn đường vắng, Lĩnh rút dao đâm, chém khiến tài xế Tuấn chết tại chỗ.

Sau khi lục soát lấy được tiền và máy tính bảng, Lĩnh kéo xác tài xế Tuấn vứt xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát bị thủng lốp nên vứt bỏ lại và tiếp tục đi bộ lẩn trốn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Lĩnh ra trước vành móng ngựa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại