Á quân Giọng hát Việt và lời mời gọi từ các đại gia, công tử

Gia Bảo |

Đúng như lời chia sẻ dành trọn thời gian cho âm nhạc, từ hành động, suy nghĩ đến từng lời nói của Á quân The Voice Đinh Hương như dốc hết tâm can ra mà trăn trở cho cái cô gọi là sứ mệnh của mình.

Ủng hộ chân dài – đại gia vì hợp lẽ thường

Một người thanh sắc vẹn toàn như chị ắt hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi?

Nói ra không biết bạn tin không chứ tôi ế luôn ấy. Tôi bình thường ở nhà giản dị lắm; chỉ chúi đầu vào âm nhạc, không ra ngoài tiếp xúc, giao lưu với ai thì làm sao có chàng trai nào quen được tôi?

Mà giả sử có quen tôi đi chăng nữa, liệu có ai chấp nhận việc tôi dành mười mấy tiếng một ngày cho âm nhạc và không còn thời gian dành cho người đó hay không?

Trái tim tôi bây giờ còn nhiều khát vọng, hoài bão để làm việc lớn cho sự nghiệp của mình lắm. Tôi không có người yêu nhưng có những người bạn tri kỷ có thể đồng cảm với mình.

Lâu lâu ra ngoài tôi vẫn thấy rung động nhưng tôi xác định luôn đó chỉ là chất xúc tác để mình viết ca khúc thôi.

Tôi giữ cho riêng mình vì sợ làm người khác tổn thương lắm. Còn hiện tại, tôi vẫn khó tính và cầu toàn nên không mong muốn có ai đó kém may mắn "sảy chân" vào cuộc đời mình đâu.

Chân dài nào cũng thường được các đại gia, thiếu gia để mắt tới. Chị có phải ngoại lệ? Chị nói gì về mối quan hệ đại gia – chân dài?

Tôi cho rằng cái nhìn về “đại gia – chân dài” đang bị mọi người co hẹp lại theo hướng tiêu cực. Một người đàn ông thành đạt, dĩ nhiên, anh ấy sẽ có tiền.

Nếu bạn đẹp, tài năng thì việc bạn lọt vào mắt xanh anh ấy cũng là chuyện hết sức hợp lẽ thường. Trong showbiz bây giờ, tôi thấy rất nhiều chân dài vừa đẹp người vừa đẹp nết lại thông minh, tài năng.

Nếu họ có thêm người đàn ông đứng sau lưng đủ vững chải để làm bệ phóng để họ mang tài năng, tầm ảnh hưởng của mình vươn rộng hơn trong công chúng thì tại sao không? Tôi ủng hộ điều đó.

Còn riêng tôi, nếu may mắn làm quen được một người có thể thấu hiểu âm nhạc, chấp nhận hết tật xấu, con người của tôi và làm tôi rung động, mà người đó lại giàu có thì quả là điều may mắn nhất trong cuộc đời.

Bởi vì tôi sẽ có thêm một người bạn đồng hành cùng tôi trong hành trình chinh phục sự ưu tú của âm nhạc rồi.

Vậy là chị xác nhận đã từng có sự quan tâm từ các đại gia, thiếu gia, công tử đến với mình?

Tôi thừa nhận điều này có. Đó là những lời đề nghị rất lịch sự hoàn toàn xuất phát từ sự ngưỡng mộ âm nhạc của tôi.

Nếu tôi không có những người bạn cùng đồng hành với mình, tôi sẽ không thể làm ra được những sản phẩm. Bởi mỗi dự án đều chiếm của tôi một chi phí rất khủng. “Sự ưu tú trong âm nhạc” này thực sự tốn tiền lắm bạn ạ.

Cái gì còn mới đều khó khăn trăm bề

Hai năm Đinh Hương khá vắng bóng trên báo chí, chị đi đâu, làm gì?

Báo chí hay giật tít kiểu “sau một thời gian biến mất, im ắng” nhưng thực ra tôi không hề biến mất. Nếu tôi biến mất thì không bao giờ có tiền làm sản phẩm.

Tôi vẫn chạy show, vẫn hoạt động âm nhạc nhưng chẳng qua con đường tôi chọn là con đường ồn ào với chính nội tâm của mình.

Tôi chỉ muốn người ta nói về âm nhạc của mình thôi. Tôi tự nhận mình là người rất nhạt nhẽo vì cuộc sống chỉ xoay quanh âm nhạc chứ không có cái gì hay ho để người ta bàn tán cả.

Ngủ dậy là tôi lao vào làm nhạc, sáng tác nhạc. Sở thích của tôi cũng chỉ có nghe nhạc, mua đĩa. Thế nên tôi nghĩ mình không hợp với tất cả những gì diễn ra trên mặt báo.


Đinh Hương.

Đinh Hương.

Chị không cho rằng tiếng Anh cũng là một nguyên nhân khiến chị xa cách với khán giả trong nước?

Thực ra, tôi cũng luôn ước ao có dịp gặp gỡ những người bạn nước ngoài và trao cho họ sản phẩm âm nhạc của mình.

Tôi tâm niệm chúng ta chỉ có thể đến gần nhau khi hai bên có cùng tiếng nói. Lúc đó, chúng ta mới có thể làm quen, chơi thân; mang âm nhạc cùng ngôn ngữ ra trao đổi, giao lưu với nhau.

Khi họ đã yêu mến, chúng ta mới có thể giới thiệu những cái riêng biệt của nước mình đến họ, như một album tiếng Việt chẳng hạn!

Đó vừa là món quà tôi tặng họ, cũng là món quà tôi tự tặng cho cuộc đời mình. Với tôi, mỗi sản phẩm âm nhạc đều là sự chắt chiu.

Bạn cũng thấy rằng thị trường bây giờ rất khó bán đĩa nhưng tôi vào nghề 3 năm là có 3 CD. Với tôi, chỉ có CD mới lột tả được hết tinh thần âm nhạc và những điều mình muốn nói.

Thị trường âm nhạc Việt Nam càng khó bán đĩa, càng quay lưng với đĩa thì tôi sẽ càng làm đĩa thật đẹp, thật hay! Tuy nhiên, với một vài sản phẩm âm nhạc, thỉnh thoảng tôi cũng quay MV hoặc phát hành single online.

Chưa chạm được khán giả là do Đinh Hương sai

Vẫn biết Đinh Hương là 1 cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng trong hành trình tìm kiếm sự ưu tú trong âm nhạc đó, tôi thấy chị rất cô độc. Có bao giờ chị cảm thấy muốn gục ngã?

Cảm giác muốn gục ngã luôn hiện hữu mỗi khi tôi định làm album bởi vì nó có quá nhiều khó khăn. Có những giây phút tôi rất cô đơn.

Nhất là khi tôi thấy đồng nghiệp của mình xuất hiện trên sân khấu của những buổi lễ trao giải – nơi không dung nạp dòng nhạc mà mình đang theo, không ai nhớ đến cái tên Đinh Hương khiến tôi có cảm giác tủi thân, chạnh lòng.

Nhưng tôi vẫn xác định rõ sứ mệnh của mình là gì như tôi vừa chia sẻ. Đó là động lực giúp tôi vượt qua tất cả cảm giác buồn tủi.

Tôi cô đơn nhưng không cô độc. Vì bên cạnh tôi luôn có producer đồng hành trong suốt 3 năm qua, FC của tôi, những người tạo nguồn cảm hứng cho tôi. Các bạn tuy trẻ nhưng nghe nhạc rất văn minh.

Nhiều lần tôi "đuổi" các bạn đi thần tượng người khác đi nhưng các bạn vẫn cứ thủy chung với tôi. Các fanclub khác khi thấy tên thần tượng trên các BXH, các giải thưởng thì vui lắm.

Fan của tôi chắc cũng mong như vậy nhưng không nói ra vì sợ tôi buồn. Chính tấm lòng của các bạn ấy đã cảm hóa tôi.

Bước ra từ The Voice – một sân chơi nổi tiếng với những lời hứa hẹn. Vậy sau cuộc thi, chị có nhận được sự giúp đỡ hay lợi ích như đúng những gì người ta đã hứa hẹn với mình?

Nếu bạn quan sát đường đi của tôi sẽ thấy việc thỉnh thoảng tôi xuất hiện ở vị trí khách mời hay tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo… Chính là sự nâng đỡ của đơn vị sản xuất với những tài năng mà họ đã ươm mầm.

Còn việc tôi vươn xa đến đâu là phải do nội lực của mình. Nếu tôi chưa vươn xa thì đó là lỗi của tôi chứ không phải do ban tổ chức không giúp đỡ tôi. Với tôi, tất cả những gì họ đã làm từ trước đến nay cho tôi là quá đủ.

Kế hoạch cụ thể cho thời gian sắp tới của chị là?

Tôi vừa tạo một website riêng mang tên mình và dự định thực hiện những tour diễn, mini-show, đêm nhạc có chất lượng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước để giới thiệu âm nhạc của mình.

Cuối năm vừa rồi, tôi có tham gia một vai trong bộ phim Khúc hát mặt trời, hiện vẫn đang chiếu trên VTV3, cùng với bạn Nhã Phương. Năm nay, tôi sẽ dành thời gian cho phim ảnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại