Bố bị chặn đánh, con gái ngồi sau xe ngã xuống chấn thương sọ não

Gia Hưng |

Trên đường đón con gái đi học về, anh Quang bất ngờ bị người hàng xóm chặn đường xông vào đánh. Trong lúc xô xát, con gái anh Quang bị ngã từ trên xe máy xuống.

Chiều tối 15/1, ông Hoàng Đình Tâm - Trưởng công an xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, hiện phía công an xã đã triệu tập anh Nguyễn Duy Hường (trú xóm Tân Mỹ) để làm rõ vụ việc xô xát, đánh nhau khiến một cháu bé 5 tuổi bị chấn thương sọ não.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 13/1, anh Nguyễn Văn Quang (49 tuổi, trú xã Nghĩa Dũng) ra làm đường giao thông theo lời kêu gọi của chính quyền xã.

Trong lúc nhổ cỏ ven đường, anh Quang đã vứt vào mấy luống rau của anh Hường trồng sát đường.

Phát hiện sự việc trên, anh Hường rất tức giận. Tuy nhiên, lúc này anh Quang đã về nên anh Hường không thể làm được gì.

Chiều cùng ngày, khi anh Quang đang đi đón con gái Nguyễn Thị T.(5 tuổi) đi học về thì bất ngờ bị anh Hường lao ra chặn xe và xông vào đánh.

Trong lúc 2 bên xô xát nhau, cháu T. bất ngờ bị đánh trúng và ngã từ trên xe đập đầu xuống đất.

Thấy thế, người dân xung quanh liền chạy đến can ngăn rồi đưa cháu tới Bệnh viện đa khoa 115 (Nghệ An) để thăm khám trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, chụp phim, kết quả cho thấy cháu T. đã bị chấn thương sọ não, tụ máu, phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Hiện chúng tôi đã triệu tập anh Hường khi nào về phải lên UBND xã để làm rõ sự việc ngay lập tức. Hiện vẫn chưa thể xác định cháu T. bị đánh chấn thương sọ não là do anh Hường. Vì trong lúc xô xát thì có rất nhiều tình huống xảy ra.

Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên công an huyện để xin chỉ đạo giải quyết vụ việc này”, Trưởng công an xã Nghĩa Dũng nói.

Cháu T. vẫn đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại