Lý do khiến hành khách Úc nhảy lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lâm Phương |

Sau khi xảy ra vụ việc một hành khách quốc tịch Úc nhảy từ lầu 2 xuống lầu 1, cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cử người đưa nạn nhân đi chữa trị tại bệnh viện, bảo vệ hiện trường.

Thông tin từ cảng HKQT Tân Sơn Nhất (TP.HCM), vào lúc 10h17 phút hôm nay (15/1), hành khách tên Choat Anthony Paul, (38 tuổi, quốc tịch Úc) có vé đi từ TP.HCM đến Bangkok (Thái Lan), chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành lúc 18h45 phút.

Tuy nhiên, khi đang ở khu vực đưa tiễn lầu 2 ga đi quốc tế, hành khách Choat Anthony Paul đã ném túi hành lý cá nhân xuống tầng trệt. Sau đó người đàn ông này tự nhảy từ lầu 2 xuống tầng trệt qua lỗ thông gió và rơi vào khu vực bồn hoa.


Bồn hoa nơi hành khách nhảy rơi vào khi nhảy từ lầu 2 xuống.

Bồn hoa nơi hành khách nhảy rơi vào khi nhảy từ lầu 2 xuống.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người người bất ngờ và không kịp can thiệp.

Sau khi xảy ra vụ việc, cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Đồng thời, cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cử người bảo vệ hiện trường, giải tán đám đông tò mò và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cho hay, sau khi được chữa trị tại bệnh viện, hiện sức khoẻ hành khách Choat Anthony Paul đã hồi phục. Choat Anthony Paul cho biết nguyên nhân ông nhảy lầu là vì buồn chuyện gia đình.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại