Hai tên cướp cầm gạch chống trả CSGT khi bị truy đuổi

Hoàng Hải |

Sau khi cướp được chiếc túi xách, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng truy đuổi. Trong lúc bị áp sát bắt giữ, một trong hai đối tượng đã dùng gạch chống trả.

Theo đó, vào khoảng gần 16 giờ hôm nay (8/1), trên đường Âu Cơ (thuộc phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ), Đội CSGT số 2 phối hợp với lực lượng công an phường Nhật Tân Bắt giữ hai thanh niên giật túi xách của người đi đường.

Vào thời điểm trên, chị Bùi Thị Nhung (SN 1987), quê Quảng ở Ninh, đi xe SH màu đỏ, chạy hướng Nghi Tàm về Âu Cơ.

Trong lúc chị Nhung di chuyển tới đoạn đường gần chợ hoa Nghi Tàm-Quảng An thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe Wave alpha màu trắng không có biển kiểm soát, vọt ga từ phía sau giật lấy túi xách của chị rồi phóng đi.


Lực lượng chức năng đưa đối tượng bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng bị thương đi cấp cứu.

Bị cướp giật túi xách, chị Nhung lớn tiếng hô cứu giúp.

Đúng lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 do Đại úy Trần Văn Công làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên đường Âu Cơ đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Nhật Tân truy bắt hai đối tượng trên.

Khi lực lượng chức năng truy đuổi đến đối diện số nhà 375B đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội thì bắt kịp 2 thanh niên này và yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, hai đối tượng này không chịu dừng lại theo hiệu lệnh, mà ngược lại còn lạng lách, đánh võng, rồi va vào dải phân cách ngã ra đường.

Khi lực lượng chức năng áp sát, một đối tượng tuy bị thương do khi trước ngã xe, nhưng vẫn dùng mẩu gạch nhặt ở vệ đường có ý định chống lại lực lượng chức năng.

Rất may là một đồng chí trong tổ công tác của đội CSGT số 2 đã kịp thời khống chế được đối tượng và ngăn cản hành vi trên.

Danh tính hai đối tượng được xác định ngay sau đó là Bùi Tuấn Anh (SN 1996) và Lê Đình Châu (1993, trú tại Quảng Xương (Thanh Hóa), hiện đang tạm trú tại Từ Sơn (Bắc Ninh).

Kiểm tra ban đầu tại hiện trường, bên trong túi xách của nạn nhân có chứa 01 điện thoại iPhone 4 kèm theo số tiền là 1 triệu 400 nghìn đồng, cùng một số đồ dùng cá nhân khác.

Hiện tại vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại