Công an Bình Thuận điều tra vụ nổ súng ở trang trại thanh long

NGUYỄN NAM |

Liên tiếp trong các đêm 22-12-2015 và chiều 5-1-2016, đã xảy ra hai vụ nổ súng vì tranh chấp trang trại thanh long giữa Công ty Hồng Ân và phía chủ nợ.

Ngày 6-1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vụ nổ súng trong tranh chấp trang trại thanh long của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân vượt thẩm quyền của công an huyện Bắc Bình.

Vì vậy, hồ sơ vụ việc hiện được giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh thụ lý.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 5-1, một người đàn ông đi xe bán tải màu đỏ đến trước cổng trang trại thanh long của công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân (xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) cầm súng bắn vào bên trong cổng trang trại rồi lên xe bỏ đi.

Đây là lần thứ hai xảy ra vụ nổ súng tại trang trại thanh long này. Trước đó vào đêm 22-12, do có tranh chấp với phía chủ nợ đã xiết nợ trang trại này nên đội bảo vệ của Công ty Hồng Ân đã tổ chức chiếm lại 19.000 trụ thanh long.

Trong lúc hỗn loạn do tranh chấp giữa hai bên đã có tiếng súng nổ, bom xăng cũng đã được ném vào trang trại này.

Được biết, liên quan vụ tranh chấp này, trước đó Công ty Hồng Ân (do bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh làm giám đốc) đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh việc công ty bị chủ nợ đánh chiếm vườn thanh long, nhiều tài sản khác của công ty này cũng bị mất cắp.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã có văn bản giao Công an huyện điều tra, xử lý hành vi chiếm đoạt trang trại thanh long của ông Nguyễn Quả và bà Vũ Thị Băng Tâm (chủ nợ của công ty Hồng Ân) nhưng vụ việc vẫn dùng dằng kéo dài nên phía công ty Hồng Ân đã tự tổ chức người đánh chiếm lại vườn thanh long.

Theo thượng tá Phan Tá Hùng - phó chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận: “Trong vụ việc này, hai bên đều có đơn tố cáo lẫn nhau nên cần phải có thời gian để cơ quan chức năng tập hợp, xem xét cẩn trọng".

Về sự việc Công ty Hồng Ân tự tổ chức người đi chiếm lại vườn thanh long vào đêm 22-12, thượng tá Phan Thanh Hùng cho biết thêm theo điều tra, phía công ty có bảy người đến từ TP.HCM tham gia vụ việc, có trang bị súng bắn đạn cao su.

Tuy những người này có được cấp giấy phép sử dụng súng công vụ hỗ trợ nhưng việc nổ súng thị uy là vi phạm pháp luật bởi việc sử dụng súng phải tuân thủ quy định về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Sau đó, cũng có một băng nhóm khác đến muốn đánh chiếm lại trang trại nhưng công an đã giải quyết. Hai quả bom xăng được quăng vào trang trại thanh long hiện lực lượng công an đang điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 6-1, ông Hồ Văn Lâm - người phụ trách đội bảo vệ trang trại thanh long của Công ty Hồng Ân cho rằng chính ông Nguyễn Quả là người rút súng bắn vào ông lúc 15g30 ngày 5-1. Sau khi bắn xong ông Quả lên xe bán tải màu đỏ bỏ đi.

Tuy nhiên, liên lạc với ông Nguyễn Quả thì ông Quả phủ nhận nói mình không phải là người đã bắn vào trang trại thanh long chiều 5-1.


Vỏ đạn được thu giữ trong chiều 5-1 - Ảnh: NG.NAM

Vỏ đạn được thu giữ trong chiều 5-1 - Ảnh: NG.NAM


Công an thu giữ vỏ đạn tại trang trại thanh long Hồng Ân vào chiều tối ngày 5-1 - Ảnh: NG.NAM

Công an thu giữ vỏ đạn tại trang trại thanh long Hồng Ân vào chiều tối ngày 5-1 - Ảnh: NG.NAM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại