Hé lộ nguyên nhân 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông

Lâm Phương |

Số tiền thay ở tiệm chỉ 230 000 đồng nhưng phía nạn nhân đòi 400 000 nghìn, hai bên không thỏa thuận được dẫn đến xô xát khiến 2 người bị đâm chết.

Ngày 28/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt nhóm hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, khiến 2 người chết.

Nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Hà (26 tuổi, ngụ Quảng Bình), Trương Văn Khoa (21 tuổi, ngụ Quảng Trị), riêng anh Hoàng Đông (28 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo anh Trương Văn L. (chủ tiệm sửa xe MĐ) cho biết vào khoảng 16h ngày 27/12 một nhóm trong đó có anh Hoàng Hà, Hoàng Đông đẩy 4 chiếc xe máy, trong đó có 1 chiếc xe tay ga hiệu Luvias bị cong chảng ba đến tiệm để anh sửa.


Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án

Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án

“Trong lúc tôi sửa xe thì nhóm này đưa nhau đi uống cà phê, khi họ về tôi báo chi phí sửa hết 480 000 đồng. Tôi nghe họ nói qua lại và người bị cho là gây ra vụ va chạm làm hỏng xe đến móc ví tiền trả.

Lúc này một người trong nhóm thanh niên nói, chiếc dè mủ của bánh trước bị nứt. Tôi nói nếu thay hoặc hàn lại thì mất khoảng 230.000 đồng cả tiền công nhưng nhóm có xe bị hỏng không chấp nhận mà đòi người gây ra phải trả 400.000 đồng.

Người gây ra vụ va chạm nói không có đủ tiền và đề nghị nhóm kia cử người theo anh này về nhà lấy tiền để trả nhưng không được chấp nhận. Từ mâu thuẫn này, hai bên xảy ra cãi nhau”, anh L. kể lại.

Cũng theo anh L. thì sau đó nhóm bị đâm xe đã gọi đến tiệm anh 7 người, còn người phải trả tiền sửa xe gọi 2 người đi mô tô đến.

Hai bên cãi nhau rồi lao vào ẩu đả, “tôi hoảng quá chạy vào trong tiệm, khi định thần lại đi ra thì thấy 3 người bị đâm nằm gục bên đường. Sau khi gây án, nhóm hung thủ lên xe rời khỏi hiện trường”, anh L. cho biết thêm.


Thi thể nạn nhân được di chuyển đi

Thi thể nạn nhân được di chuyển đi

Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Hà, anh Khoa tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh Đông rơi vào tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an thị xã Thuận An phối hợp với công an Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường. Một cán bộ điều tra cho biết vết thương trên thi thể nạn nhân có độ hở lớn, rất có thể hung thủ đã sử dụng vật sắc nhọn để đâm.

Cũng theo vị cán bộ này thì có thông tin hung thủ đã dùng tuốc nơ vít gây án, tuy nhiên cơ quan điều tra đang làm rõ vấn đề này.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu một xe máy được cho là của đối tượng gây án bỏ lại. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại