Bí mật quanh số áo lạ của Công Phượng tại Nhật

Hạ Huyền |

Không phải ngẫu nhiên mà đích thân chủ tịch của CLB Myto Hollyhock sang Việt Nam trao cho Công Phượng số áo 16 lạ lẫm.

Hồi đầu tháng 11, trong chuyến sang Nhật tham quan CLB Mito Hollyhock, Công Phượng được đội bóng J-League 2 giới thiệu cùng chiếc áo đấu số 44.

Đây cũng là số áo đấu tiền đạo của HAGL sử dụng tại V-League 2015 mà xung quanh nó tồn tại khá nhiều cách giải thích khác nhau.

Thế nhưng tại buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức với đội bóng J-League 2 chiều 23/12, CLB Mito Hollyhock đã bất ngờ trao cho Công Phượng số áo 16 hết sức lạ lẫm.

Hành động này của ông chủ tịch CLB Numata Kunio dường như đi ngược lại nguyện vọng được khoác áo số 44 của Công Phượng.

Công Phượng ra mắt cùng chiếc áo đấu số 44 tại Myto Hollyhock.
Công Phượng ra mắt cùng chiếc áo đấu số 44 tại Myto Hollyhock.

Tuy vậy, trao đổi cùng phóng viên, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định không có chuyện CLB Mito Hollyhock xem nhẹ tài năng trẻ sinh năm 1995.

“Tôi là người trực tiếp cùng Công Phượng sang Nhật tham quan cơ sở vật chất của Mito Hollyhock. Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là thái độ hết sức trọng thị mà phía bạn dành cho CLB HAGL cũng như cá nhân Công Phượng.

Bên cạnh đó là tinh thần hữu hảo mà cả 2 bên đều hết sức tôn trọng và giữ gìn. Nếu không phải như vậy, sẽ khó có chuyện ông chủ tịch CLB Numata Kunio đích thân sang Việt Nam để ký hợp đồng với Công Phượng”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Trên thực tế, số áo 16 được xem là số áo may mắn của CLB Mito Hollyhock.

Phát biểu tại buổi lễ ký hợp đồng với Công Phượng, chủ tịch Numata Kunio chia sẻ:

“Năm 2008, một cầu thủ Hàn Quốc (tiền đạo Park Joo Ho) mặc số áo này của Mito Hollyhock và chơi rất thành công.

Sau đó, anh ta chuyển sang Đức thi đấu. Một cầu thủ khác người Nhật Bản cũng từng gắn bó với số 16 rồi tỏa sáng. Chúng tôi để Công Phượng mặc số áo 16 với rất nhiều hy vọng gửi gắm cho cậu ta”.

Myto Hollyhock gửi gắm rất nhiều hy vọng khi trao cho Công Phương số áo may mắn.
Myto Hollyhock gửi gắm rất nhiều hy vọng khi trao cho Công Phương số áo may mắn.

Ngoài ra, một ngôi sao rất nổi tiếng của bóng đá xứ sở mặt trời mọc là Shinji Kagawa cũng tạo dựng tên tuổi gắn liền với số áo 16 khi còn chinh chiến tại J-League.

Điều đó cho thấy, Mito Hollyhock đánh giá rất cao khả năng của Công Phượng và dành cho anh sự ưu ái không khác gì một ngôi sao hàng đầu ở đội bóng này.

Số áo mang lại nhiều may mắn cho Công Phượng nhất tính đến thời điểm này là số 10. Trong khi đó, số áo gắn liền với sự nhạt nhòa của anh tại V-League 2015 là số 44.

Việc chuyển sang môi trường thi đấu hoàn toàn mới với số áo mới (16) là cơ hội song cũng là thách thức rất lớn chờ đợi Công Phượng phía trước. Liệu con số có ý nghĩa "phất lộc" có đem lại may mắn cho Công Phượng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại