Khung cảnh hoang tàn "như ngày tận thế" ngay rìa thủ đô Syria

Đức Huy |

Hãng tin RT đã đăng tải một video do máy bay không người lái ghi lại tại Jabar, ngoại ô thủ đô Damascus (Syria).

Theo RT, khu dân cư Jobar là tâm điểm của những màn giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân Hồi giáo. Trước kia, nơi đây rất đông dân, tuy nhiên đến nay gần như đã hoàn toàn bị bỏ hoang.

Trước khi nội chiến Syria bùng nổ vào năm 2011, Jobar là nơi định cư của khoảng 300.000 người dân, đại đa số là người Hồi giáo theo dòng Sunni. Jobar cũng là nơi một số kì quan cổ đại "cư ngụ", nổi bật nhất là Giáo đường Xanh lá, giáo đường Do thái cổ nhất thế giới.

Giờ đây, có thể thấy qua những gì máy bay không người lái ghi lại được, Jobar đã bị phá hủy hoàn toàn. Thay đổi tại khu dân cư này là minh chứng cho sự tàn ác của chiến tranh và nỗi khổ của người dân trong suốt gần 5 năm nội chiến vừa qua.

Dưới đây là một số hình ảnh cắt ra từ video do máy bay không người lái ghi lại (Nguồn: RT). 


Jobar là một cứ điểm trọng yếu, vì khu vực này nằm ngay sát Quảng trường Abbasid dẫn thẳng đến trung tâm thủ đô Damascus.

Jobar là một cứ điểm trọng yếu, vì khu vực này nằm ngay sát Quảng trường Abbasid dẫn thẳng đến trung tâm thủ đô Damascus.


Jobar hiện đang nằm trong tay quân nổi dậy.

Jobar hiện đang nằm trong tay quân nổi dậy.


Từ tháng 10 đến nay, với sự trợ giúp của không quân Nga, quân đội chính phủ Syria đã nhiều lần mở chiến dịch tái chiếm Jobar xong chưa thành công.

Từ tháng 10 đến nay, với sự trợ giúp của không quân Nga, quân đội chính phủ Syria đã nhiều lần mở chiến dịch tái chiếm Jobar xong chưa thành công.


Các căn nhà bị bom đạn phá hủy hoàn toàn.

Các căn nhà bị bom đạn phá hủy hoàn toàn.


Khu dân cư khi xưa còn là nơi định cư của 300.000 người nay chỉ còn là một đống đổ nát.

Khu dân cư khi xưa còn là nơi định cư của 300.000 người nay chỉ còn là một đống đổ nát.


Theo RT, chính phủ Syria chưa thể đạt được mục đích của mình do mạng lưới đường hầm mà lực lượng nổi dậy sử dụng để tránh không kích.

Theo RT, chính phủ Syria chưa thể đạt được mục đích của mình do mạng lưới đường hầm mà lực lượng nổi dậy sử dụng để tránh không kích.


Khung cảnh tại Jobar, theo lời RT, chẳng khác nào ngày tận thế.

Khung cảnh tại Jobar, theo lời RT, chẳng khác nào ngày tận thế.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại