Giải cứu cô giáo bị lừa bán sang Trung Quốc 4 tháng

Đức Hiếu |

Sau 4 tháng bị lừa bán sang Trung Quốc, cô giáo tiểu học Quảng Thị K. (27 tuổi, quê quán Điện Biên) đã được giải cứu, trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng 19-12.

Thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết đơn vị đã tiếp nhận chị K. từ công an biên phòng Trung Quốc sáng 19-12, sau 4 tháng chị K. bị lừa bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Trước đó, ngày 3-12, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận được đơn trình báo của ông Quảng Văn Hao (trú tại xã Thanh An, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về việc con gái ông là chị Quảng Thị K. bị mất tích từ cuối tháng 8.

Khi đó, chị K. đang là giáo viên tiểu học tại địa phương.

Ngày 2-12, chị K. điện thoại từ Trung Quốc về, báo tin đã bị lừa bán cho một người đàn ông tại TP Khâm Châu (Quảng Tây, Trung Quốc).

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng biên phòng Việt Nam đã trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng công an biên phòng Trung Quốc tìm và giải cứu chị K..

Tại cơ quan biên phòng, chị K. cho biết do mắc bệnh nên chị xin nhà trường tạm nghỉ dạy để đi điều trị.

Trong thời gian này, chị K. quen một người đàn ông và đi theo người này với lời hứa hẹn được giúp đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó chị K. bị bán sang Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại