Báo Nga tố Thổ hậu thuẫn những kẻ bắn hạ Su-24 tới Crimea gây rối

Quang Huy |

Báo Nga cáo buộc, Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau hành động của một tổ chức theo chủ nghĩa phát xít mới, kích động gây bất ổn tại bán đảo Crimea.

Báo Nga Svobodnaya Pressa đưa tin, các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc trong Mejlis (Quốc hội không chính thức của cộng động người Tatar tại Crimea) đã nhận được "viện binh" từ phía những thành viên của nhóm cực đoan cánh hữu Thổ Nhĩ Kỳ Những con Sói Xám.

Một trong những kẻ đứng ra tổ chức hoạt động phong toả năng lượng tại Crimea hồi tháng 9, Lenur Islyamov, trên trang blog cá nhân của mình đã đăng tải một bức ảnh chụp với các phần tử cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ kèm lời bình luận:

“Các phần tử yêu nước Thổ Nhĩ Kỳ của tổ chức Bozkurtkar Turk ulkuculeri (Những con Sói Xám), đã tới chiến luỹ của chúng ta. Vòng chiến luỹ đang dần thắt chặt”.

Tờ báo này còn tiết lộ, Islyamov đã nhận được 500 nghìn USD Mỹ từ phía Thổ để tổ chức chiến dịch trên.

Điều đáng chú ý là, theo Svobodnaya Pressa, "nhiều chứng cứ cho thấy đứng đằng sau tổ chức này là giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Không nên coi thường những mối đe doạ từ các phần tử cực đoan đang nhằm nhè xung quanh biên giới Crimea".

Tờ này cho hay, chính Islyamov cũng từng thừa nhận rằng các “huynh đệ” của mình đang chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công có vũ trang nhằm vào Crimea.

Ông Alexei Zuravko, thành viên của Đảng Liên minh, một thư ký Uỷ ban của Thượng viện Ukraine cho hãng thông tấn News-Front biết, hiện nay có khoảng gần 700 phần tử của Những con Sói Xám đang hoạt động tại tỉnh Kherson (Ukraine).

Chúng đã gây một số vụ tấn công nhằm vào người dân, tổ chức chiến dịch phong toả vùng biển Crimea và âm mưu thiết lập một "Nhà nước Cộng hoà Tatar" tại đây.

Chuyên viên nghiên cứu cấp cao của Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Victor Nadein-Raevsky cũng nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ liên lạc với Sói Xám và khi cần, sẽ sử dụng họ.

Ngoài việc hậu thuẫn cho Những con Sói Xám ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ còn tập trung nhiều nỗ lực đưa chúng tới các khu vực có người dân nói tiếng Thổ ở Nga.

Cách đây không lâu, hai nhà thờ trái phép thân Sói Xám đã bị đóng cửa tại St. Peterburg cùng nhiều nhà thờ khác ở một số tỉnh thành phố của Nga. Người đứng đầu các nhà thờ này gốc Thổ và có mối quan hệ hết sức mật thiết với tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, theo ông Nadein-Raevsky, Nga có dủ khả năng và phương tiện để bảo vệ các địa điểm trọng yếu ở Crimea, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không có đủ nguồn lực để hiện đại hóa mục đích của mình.

Giám đốc Viện Bảo tàng trung ương Tavrida, nhà nghiên cứu chính trị học Andrei Malygin thì đánh giá, Thổ Nhĩ Kỳ từng ủng hộ Mejlis, song hiện nay, sự ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Crimea chỉ dừng lại trong khuôn khổ thương mại.

Những con sói xám được thành lập vào những năm 1960, là một cánh của đảng cực hữu Phong trào Dân tộc (MHP) tổ chức hoạt động theo phương châm chủ nghĩa phát xít mới, đã từng gây ra nhiều vụ khủng bố.

Mặc dù coi Những con sói xám là lực lượng đối lập, song có nguồn tin cho rằng, chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sẵn sàng sử dụng tổ chức này trong cuộc chiến chống lại người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Mới đây, các thành viên của Những con sói xám (Alparslan Celik và đồng đội) chính là kẻ đã bắn phi công Nga nhảy dù khỏi chiếc Su-24 sau khi nó bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại