"Thổ Nhĩ Kỳ không tính đến điểm mấu chốt khi điều quân tới Iraq"

My Lan |

Cựu tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul đã đặt câu hỏi về việc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Ankara giúp quét sạch IS ở Iraq bằng cách triển khai binh sĩ tới Bashiqa.

Cựu tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul, ông Ozturk Yılmaz từng bị IS bắt cóc năm 2014 song may mắn được thả ra không lâu sau đó. Hiện ông này đang là phó Chủ tịch đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) - đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, ông Yilmaz cho rằng, bước đi tiếp theo của Ankra tại khu vực này mới là điểm mấu chốt.

"Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ giúp quét sạch IS khỏi Mosul bằng một chiến dịch trên bộ, thì bước tiếp theo sẽ là gì? Ai sẽ kiểm soát khu vực này?

Nếu khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của Chính quyền Khu vực người Kurd (KRG), thì hành động này có ý nghĩa thế nào với Thổ Nhĩ Kỳ?.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không phải là lực lượng trực chiến và tôi không biết vì sao chính phủ lại giấu vấn đề đó cho tới giờ.

Trong suốt khoảng một năm nay, kể từ khi IS giành quyển kiểm soát Mosul, cộng đồng quốc tế đã thảo luận các cách thức nhằm đuổi IS khỏi thành phố này, song chưa có một bước tiến cụ thể nào được thực hiện.

Nếu có thể giành lại được Mosul thì đó sẽ là một đòn lớn giáng vào tổ chức này (IS), nhưng rồi ai sẽ kiểm soát Mosul?

Nếu nó nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd như ở Sinjar, thì một kịch bản hoàn toàn khác sẽ diễn ra".


Ông Ozturk Yılmaz

Ông Ozturk Yılmaz

Ông Yilmaz khẳng định, các chiến binh người Kurd tại khu vực này rất muốn kiểm soát cả Kirkuk và Mosul nhằm mở rộng khu vực đất đai của mình.

"Chúng ta sẽ giúp kẻ khác mở rộng đất đai của họ. Tôi không hiểu Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm gì ở đây. Làm cách nào mà chúng ta có thể đọc ra được chính sách đối ngoại khi mà bước thứ hai và thứ ba không được tính toán?".

Hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 100 binh sĩ tới thị trấn Bashiqa, thực hiện hoạt động huấn luyện cho các bính sĩ cho 4 tỉnh phía bắc Iraq, trong một nỗ lực nhằm chiến đấu chống IS.

Iraq khẳng định hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia vì không thông báo, cũng không nhận được sự chấp thuận của chính phủ Baghdad.

Sau khi tối hậu thư yêu cầu rút quân sau 48 tiếng không được Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, Iraq đang thảo luận song phương với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề nghị NATO gây áp lực để Ankara rút quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại