Tai nạn tại cao tốc Pháp Vân: 2 xe lật nhào, 19 người thương vong

Hoàng Hải |

Đêm 7/12, xe khách do chạy nhanh không làm chủ được tốc độ, đã đâm vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều trên cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) khiến cả hai ôtô lật nhào lao xuống ruộng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 20h30 phút tối nay 7/12, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Km số 21.


Cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng

Cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng

Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 37B - 01544 lưu thông theo hướng Hà Nội - Hà Nam, khi đi đến Km số 201+600 trên QL1B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 90T – 3875.


30 phút sau vụ tai nạn, cảnh sát đã có mặt để xử lý và đưa các nạn nhân đến bệnh viện

30 phút sau vụ tai nạn, cảnh sát đã có mặt để xử lý và đưa các nạn nhân đến bệnh viện


Lực lượng chức năng tiến hành phân làn, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng tiến hành phân làn, điều tiết giao thông.

Do cú va chạm quá mạnh đã khiến cho cả 2 xe bị lật nhào ra vệ đường cao tốc. Vụ tai nạn đã khiến 2 phụ lái xe khách tử vong tại chỗ và 16 người trên xe khách bị thương nặng, còn lái xe tải bị gãy chân.


Theo anh Tuấn, 1 hành khách lên xe từ HN cho biết, khi vừa chợp mắt ngủ đc 1 lúc thì thấy va chạm mạnh, xe lao xuống ruộng phía tay phải và xe lộn 180 độ, mọi người choàng tỉnh và lao ra ngoài

Theo anh Tuấn, 1 hành khách lên xe từ HN cho biết, khi vừa chợp mắt ngủ đc 1 lúc thì thấy va chạm mạnh, xe lao xuống ruộng phía tay phải và xe lộn 180 độ, mọi người choàng tỉnh và lao ra ngoài


Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức, hiện tại có một bệnh nhân tên Trần Đình Sơn, 36 tuổi quê Nam Đàn Nghệ An, bệnh nhân vào viện với đa vết thương hiện đang đc chụp chiếu, theo các bác sỹ đây chính là tài xế xe khách của vụ tai nạn trên.

Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức, hiện tại có một bệnh nhân tên Trần Đình Sơn, 36 tuổi quê Nam Đàn Nghệ An, bệnh nhân vào viện với đa vết thương hiện đang đc chụp chiếu, theo các bác sỹ đây chính là tài xế xe khách của vụ tai nạn trên.

Theo ghi nhận tại bệnh viện Bạch Mai, có khoảng chục bệnh nhân vụ tai nạn trên đang được cấp cứu tại khoa Ngoại. Một số bệnh nhân có thể đi lại được đang đòi về, tuy nhiên, các bác sỹ khuyên ở lại vì đã muộn.

*0h50: hiện cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã dừng phương tiện từ Km193 hướng Hà Nội - Ninh Bình ra QL 1A cũ, chiều về HN các phương tiện cũng được hạn chế tốc độ di chuyển. Hiện trời đang mưa nhỏ, khá tối khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.


Xe được cẩu lên ngang đường

Xe được cẩu lên ngang đường


Bên trong xe khách gặp nạn.

Bên trong xe khách gặp nạn.


Trục bánh xe tải bị văng ra.

Trục bánh xe tải bị văng ra.


Trong quá trình cứu hộ, 1 công nhân cứu hộ đã bị ngã từ trên xe khách xuống phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình cứu hộ, 1 công nhân cứu hộ đã bị ngã từ trên xe khách xuống phải đưa đi cấp cứu.


Đến 2h30, lực lượng chức năng đã đưa xe khách trở lại mặt đường và tiến hành cẩu kéo về đội xử lí.

Đến 2h30, lực lượng chức năng đã đưa xe khách trở lại mặt đường và tiến hành cẩu kéo về đội xử lí.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội cao tốc số 7, PC 67. (Hoàng Anh)

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại