Điểm mặt những nơi đại gia thường "đốt tiền" ở Dubai

Kiều Hương |

Dubai từ lâu nay đã được biết đến là nơi tập trung nhiều sản phẩm và dịch vụ siêu sang, "có một không hai" trên thế giới. Và ở đây, không khó để thỏa mãn thú vui "đốt tiền" của giới nhà giàu.

Dubai là một trong những thành phố giàu có của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nơi đây trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn và sang trọng bậc nhất trên thế giới.

Dưới đây là những cách "đốt tiền" của giới nhà giàu khi tới Dubai nhằm thỏa mãn sở thích và thú vui của mình.

Chinh phục sa mạc Safari

Sa mạc khắc nghiệt với nắng và gió là nơi hấp dẫn với những ai muốn đi du lịch để khám phá và tận hưởng cảm giác khác biệt.

Tuy nhiên, di chuyển bằng xe Bentley trong sa mạc và đến nghỉ dưỡng tại các ốc đảo sang trọng đã khiến chuyến du lịch được nâng lên một đẳng cấp khác.

Ăn bánh của hãng Bloomsbury

 

Hãng bánh ngọt nổi tiếng của Dubai - Bloomsbury đã mở quán café tại The Dubai Mall với rất nhiều món ăn xa xỉ. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất chính là chiếc cupcake có tên "The Golden Phoenix".

Được làm từ những nguyên liệu nổi tiếng, chiếc bánh này có giá gần 28.000 USD và giành luôn danh hiệu “Cupcake đắt nhất thế giới”.

Bữa ăn với người hầu và rượu champagne siêu đắt

Dù là một đất nước Hồi giáo nhưng ở Dubai vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, các khách sạn thường có bữa ăn với rượu champagne xa xỉ như Moët, Bollinger, Laurent Perrier, hoàn toàn không giới hạn.

Bên cạnh rượu champagne, thực khách có thể tha hồ lựa chọn những món như tôm hùm hay trứng cá. Một bữa ăn như vậy tại khách sạn Jumeirah Zabel thường có giá 680 USD/người.

Đi "chợ" vàng

Ngôi chợ lạ kỳ này có từ những năm 1940, qua 3/4 thế kỷ vẫn giữ nguyên cách thức kinh doanh truyền thống bán vàng bằng kg, tính giá và... mặc cả, dù đã xuất hiện những bảng giá vàng liên thông với giá thế giới trong ngày, hay những hình thức thanh toán hiện đại phi tiền mặt.

Đi mua sắm ở The Dubai Mall

Nếu từng trầm trồ trước khu thương mại Siam Paragon (Thái Lan) - Khu trung tâm mua sắm lớn nhất Ðông Nam Á, thì hẳn rằng bất cứ ai cũng phải choáng ngợp khi nhìn thấy trung tâm thương mại The Dubai Mall.

Khách du lịch sẽ dễ bắt gặp các thương hiệu nổi tiếng trong ngành thời trang thế giới như: Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dior, Armani, D&G, Balenciaga, Chlóe, Tiffany, Salvatore Ferragamo, Cartier, Bottega Veneta...

Nghỉ đêm ở Burj Al Arab

Khách sạn Burj Al Arab tọa lạc tại thành phố Dubai được mệnh danh là khách sạn 7 sao xa xỉ nhất thế giới.

Mỗi phòng ngủ của khách sạn Burj Al Arab đều được trang bị iPad vàng, 17 loại gối và được phục vụ bởi đội ngũ quản gia chuyên nghiệp.

Thăm vườn Miracle Garden

Vườn hoa Dubai Miracle có diện tích 72.000m2 với 45 triệu bông hoa rực rỡ sắc màu.

Đến đây, du khách dễ dàng bị choáng ngợp bởi những tạo hình độc đáo như hình trái tim hoa bao trùm lên khu vườn, những túp lều tuyết hay kim tự tháp...

Lái xe ô tô dưới nước

Hãy tưởng tượng bạn có thể di chuyển trên mặt nước bằng chiếc xe hơi trong một tương lai không xa.

Tại Dubai, mọi ước mơ có thể thành hiện thực. Bạn có thể đăng ký tour lái xe hơi một vòng quanh các địa điểm hấp dẫn trên mặt đất hay dưới nước mà không phải thay đổi phương tiện.

Trượt tuyết trong nhà

Dubai còn nổi tiếng với khu trượt tuyết nhân tạo độc nhất và hiện đại nhất thế giới.

Khu trượt tuyết trong nhà này có năm sườn dốc với độ dài và độ dốc khác nhau trong một khu nhà mái vòm khổng lồ rộng 242.190 foot vuông (22.500 mét vuông).

Thăm thú khách sạn siêu sang Atlantis

Được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo hình cây cọ ở Dubai, khách sạn hạng sang Atlantis được cho là điểm đến lý tưởng của giới nhà giàu với giá phòng lên đến hàng chục nghìn USD mỗi đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại