Loại cán bộ sắp về hưu đi Canada học xổ số

BÁ SƠN |

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Công ty xổ số Bình Phước rà soát, nếu thấy cần thiết thì tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh danh sách, kế hoạch đoàn đi Canada “học về xổ số”.

Ngày 28-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết sau khi báo đăng thông tin “Sắp về hưu đi Canada... học làm xổ số”, ngay trong ngày cả bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã gọi điện cho lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (gọi tắt là Công ty xổ số Bình Phước) để chỉ đạo về việc này.

Theo đó, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh yêu cầu Công ty xổ số Bình Phước kiểm tra, rà soát, nếu thấy cần thiết thì tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh danh sách, kế hoạch đoàn đi Canada 
“học về xổ số”.

Ông Phan Ngọc Sự, chủ tịch kiêm giám đốc Công ty xổ số Bình Phước, cho biết tiếp thu phản ánh của báo và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, công ty này sẽ làm tờ trình đề nghị đưa ra khỏi danh sách đi Canada những cán bộ lãnh đạo sắp về hưu.

Tuy nhiên đó mới chỉ là đề xuất của công ty, còn quyết định thế nào phải chờ văn bản tiếp theo của UBND tỉnh vào tuần tới.

“Thậm chí chúng tôi có thể hủy luôn cả chuyến đi học tập tại Canada, nhưng cũng cần phải xem xét tới uy tín của công ty với các đại lý vì trước đó chúng tôi đã mời họ rồi” - ông Sự nói.

Được biết, thời gian của chuyến đi “tham quan, học tập” về xổ số tại Canada của Bình Phước cũng sẽ không được khởi hành vào ngày 15-12-2015 như dự kiến, mà có thể phải lùi tới năm 2016.

Trong khi đó, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay nhiều lãnh đạo sắp nghỉ hưu trong danh sách được cử đi Canada đã quyết định không tham gia chuyến đi này và từ chối nộp hồ sơ để làm thủ tục xin visa.

Theo danh sách của UBND tỉnh Bình Phước, trong đoàn 31 người được cử đi Canada chỉ có 16 đại lý, 3 cán bộ của công ty xổ số. Còn lại 12 người là lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

Trong đó các ông Nguyễn Tấn Hưng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông Giang Văn Khoa - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - đã quyết định rút, không đi Canada cùng đoàn. Còn các lãnh đạo khác tới nay chưa rõ có tiếp tục tham gia hay không.

Người bán vé dạo có được 
“chăm lo” gì không?

Trước câu chuyện Công ty xổ số Bình Phước chi cả tỉ đồng để các lãnh đạo sắp về hưu cùng đi Canada “học tập” và “chăm lo” cho các đại lý bán vé số, rất nhiều người dân Bình Phước và cả những người bán vé số dạo rất quan tâm tới câu chuyện này.

Bà Nguyễn Thị Năm (65 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) nhờ Tuổi Trẻ gửi câu hỏi tới lãnh đạo Công ty xổ số Bình Phước rằng những người bán vé số dạo như bà, cũng góp phần tiêu thụ vé số và tăng doanh thu của công ty, có được chăm lo gì không?

“Một ngày tôi bán được vài chục hay 100 tờ. Tôi cũng mong trúng giải để được đi nước ngoài như các lãnh đạo ngành xổ số” - bà Năm chua chát nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại