Hà Nội nêu rõ lý do ông Nguyễn Thế Thảo xin thôi làm Chủ tịch

Hoàng Đan |

Theo UBND TP Hà Nội, do thực hiện quy định về tuổi công tác nên ông Nguyễn Thế Thảo đã không tham gia ứng cử các chức vụ Đảng của TP Hà Nội khóa 17.

Chiều 27/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo cho biết:

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tuổi công tác, ông Nguyễn Thế Thảo, UVTU Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 không tham gia ứng cử các chức vụ Đảng của Thành ủy Hà Nội khóa 17.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 17, để tập trung công tác lãnh đạo của Thành ủy và quản lý Nhà nước của UBND TP Hà Nội, ông Thảo đã đề nghị Thành ủy Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền sớm kiện toàn thay thế chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã báo cáo Bộ Chính trị việc ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2001-2016.

Trên cơ sở đó, dự kiến tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 1-5/12 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành xem xét việc cho thôi và bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, tại buổi họp báo chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 1 - 5/12/2015, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố cho biết:

"Đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ và được Trung ương đồng ý.

Trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ và theo hướng dẫn 36 của Trung ương thì Thành ủy đã kiện toàn, được Bộ Chính trị đồng ý để giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Tp để HĐND bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.

Như vậy, quy trình công tác nhân sự là thực hiện theo đúng quy định của Đảng và tới đây HĐND sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là bầu Chủ tịch UBND".

Ông Nguyễn Thế Thảo sinh ngày 21 tháng 3 năm 1952 tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là kiến trúc sư, tiến sĩ kinh tế và lý luận chính trị cao cấp. Ông Thảo từng là cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 5 (nay là Tổng Công ty Xây dựng số 5), Công ty xây dựng số 11.

Năm 1993 ông chuyển sang làm quản lí nhà nước và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Hà Bắc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Sau ông làm Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kì 2002-2005), Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2005-2011).

Ngày 1 tháng 8 năm 2008, ông Thảo được điều động từ vị trí Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2005-2011) về Hà Nội làm Phó Bí thư thành ủy kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại