Đám đông hò hét, xô cổng Huyện ủy để phản đối bản án vụ tai nạn

Ngọc Tú |

Sau bản án của phiên tòa, gần trăm người nhà nạn nhân trong vụ án tai nạn giao thông đã la hét, xô cổng Tòa án huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để phản đối.

Cho rằng phiên tòa có khuất tất, mức phạt với thủ phạm quá nhẹ, người nhà nạn nhân trong vụ án tông xe đã la ó, xô cổng trụ sở huyện để phản đối.

Sáng 27/11, sau 5 ngày nghị án, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thuấn (33 tuổi) 2 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".


Bị cáo Thuấn tại phiên tòa.

Bị cáo Thuấn tại phiên tòa.

Ngoài ra, bị cáo Thuấn còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Phan Văn Tuấn (40 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) số tiền hơn 530 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 20h40' ngày 18/3, Đặng Thị Thuấn lái xe ô tô nhãn hiệu Fortuner chở theo 4 người đi từ quốc lộ 46 hướng về thành phố Vinh (Nghệ An).

Khi đến khu vực giao cắt giữa đường tránh Vinh và quốc lộ 46 thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, Thuấn điều khiển xe rẽ phải, đi vào phần đường dành cho xe ngược chiều nên đâm vào chiếc ô tô bán tải do anh Tuấn điều khiển đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông.

Gia đình, người thân mang theo di ảnh đến phiên tòa.
Gia đình, người thân mang theo di ảnh đến phiên tòa.

Cú tông mạnh khiến anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng ông Nguyễn Văn Thu đi cùng xe bị thương tích 15%. Chiếc xe của anh Tuấn bị hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 448 triệu đồng.

Trước đó tại phiên tòa vào 2 ngày 20 và 23/11, đại diện VKSND huyện Hưng Nguyên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 24-30 tháng tù theo điểm Đ, khoản 2, điều 202 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, tại phiên tòa luật sư đại diện gia đình bị hại cho rằng khung hình phạt truy tố là quá nhẹ. Họ cũng không đồng tình với việc chiếc xe Fortuner được trả lại cho bị cáo để bán và sau tai nạn Thuấn cũng không được đo nồng độ cồn.


Không bằng lòng với bản án, sau phiên tòa, gần trăm người dân kéo đến trụ sở huyện ủy để phản đối.

Không bằng lòng với bản án, sau phiên tòa, gần trăm người dân kéo đến trụ sở huyện ủy để phản đối.

Đáp lại, đại diện VKS cho rằng việc truy tố là đúng luật, do bị cáo thành khẩn và bồi thường 60 triệu đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Chiếc xe gây tai nạn đã có biên bản, ảnh hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, vì vậy việc trả xe không phạm luật.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Thuần 24 tháng tù giam. Tuy nhiên, khi chủ tọa vừa dứt lời thì người nhà có mặt tại phiên tòa la hét, văng tục và tỏ thái độ không bằng lòng với bản án trên.


Đám đông la hét xô cổng vào trụ sở.

Đám đông la hét xô cổng vào trụ sở.

Không chỉ gây hỗn loạn trong hội trường tòa, sau đó đám đông gần cả trăm người đã mang theo di ảnh của nạn nhân kéo đến trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên gần đó để xô cổng vào gây sức ép.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền huyện đã huy động nhiều người đến làm nhiệm vụ, tránh việc làm hỗn loạn mất trật tự tại cơ quan công sở.


Chính quyền phải huy động nhiều người đến đảm bảo trật tự an toàn.

Chính quyền phải huy động nhiều người đến đảm bảo trật tự an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại