Giải mã hiện tượng lạ: Cây ở Hà Nội 13 năm không có cành

Thế Long |

Người dân cho rằng, có thể ai đó đã thường xuyên bẻ các cành cây mỗi khi đâm chồi nảy mầm nhằm kìm hãm sự phát triển của cây.

Trước đó, nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó TGĐ đài truyền hình Việt Nam, phát hiện và phản ánh một cây xanh ở ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, từng bị khai tử bất thành nhưng hiện tại thì luôn bị "trần trụi".

Trên trang facbook cá nhân của mình, ông Tuấn viết: “Cuồi tháng ba năm ngoái đã bị cưa cành, vào giờ cuối thoát chết. Nó ra hoa, ra lá nhiều lần sau đận ấy, nhưng điều không thể hiểu nổi là ai đó lại vặt trụi những cành, lá và hoa của nó”.

Để tìm hiểu thêm thông tin, chiều 26/11, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Phạm Văn Dảo, tổ trưởng tổ dân phố 50 (địa bàn khu dân cư số 18, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Ông Dảo cho biết, cây xanh này được trồng ở đây khoảng 13 năm, hồi đầu năm chính cây xanh này đã được vào danh sách chặt hạ để phục vụ cho việc chỉnh trang lại hè phố. Trước đó, cây vẫn có tán lá um tùm, xanh tốt và đem lại bóng mát.

Về hiện tượng như hiện nay, cây xanh này “trọc” lên tới ngọn, không có cành và cứ nảy mầm thì bị “khai tử”, ông Dảo cho rằng có bàn tay của một ai đó đã bẻ.

“Họ bẻ vào lúc không có người thì không thể biết được, cây không có cành và không có lá thì quả là vô lý”, ông Dảo nói.

Ông Phạm Văn Dảo, tổ trưởng tổ dân phố 50.
Ông Phạm Văn Dảo, tổ trưởng tổ dân phố 50.

Tiếp xúc với chúng tôi, một số nhân viên bảo vệ cho cửa hàng ở gần khu vực, những bảo vệ này đều có chung một nhận định, cây xanh “trọc” này chắc chắn đã bị bẻ cành.

“Hiện tượng bẻ là có, mới tuần trước còn xanh tươi, sáng hôm sau chúng tôi lại thấy vặt trụi đi rồi. Tuy vậy thôi nhưng mà các mầm của nó mọc cũng rất nhanh, vài hôm nữa các anh đi qua sẽ thấy xanh luôn.

Mỗi lần cây bị vặt đi thì khu vực lại rất thoáng…”, ông T, nhân viên bảo vệ của một cửa hàng kể lại.

Cây xanh này đã được trồng 13 năm nhưng hiện tại gần như không có tán lá
Cây xanh này đã được trồng 13 năm nhưng hiện tại gần như không có tán lá

Cùng ngày, chúng tôi cùng ông tổ trưởng tổ dân phố cũng đã vào cửa hàng – nơi cây xanh “lạ” này mọc sừng sững trước cửa để thông tin về hiện tượng, ông chủ và một số nhân viên ở đây đều tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin trên.

“Nếu có vặt cành thì chỉ là bọn trẻ con nó làm vào ban đêm, chứ ban ngày chúng tôi mở cửa thì phát hiện được ngay. Mà cũng không ai cho chúng bẻ cây…”, một nhân viên cho biết.

Ông Phạm Văn Dảo, tổ trưởng tổ dân phố 50.

Công an vào cuộc

Liên quan đến vấn đề trên, sáng 27/11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hưng, phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh, cho hay: Sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh.

Ông Hưng cho hay, tại địa chỉ 93 Nguyễn Chí Thanh như thông tin đã phản ánh, có 2 cây xanh bị "trụi" ngọn và cành đó là 01 cây Muồng và 01 cây Bằng lăng. Cả 2 cây đều được trồng trên 10 năm.

"Ở địa chỉ 93, trước cửa hàng ô tô có 2 cây đều bị vặt trụi ngọn, có thể nó đã bị vặt để làm thông thoáng biển quảng cáo.

Tuy không bắt được tận tay, quả tang nhưng đơn vị đã làm việc với cơ quan công an phường và các đơn vị chức năng lập biên bản hiện trạng và có biện pháp ngăn chặn kịp thời", ông Hưng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại