U21 HAGL: Muốn thắng, quyết “bỏ” Công Phượng?

Lupo |

Khi phải đối đầu với quá nhiều “điệp viên”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đưa một chiến thuật khác hẳn?

Ai cũng biết, Công Phượng là niềm cảm hứng trong lối chơi của U21 HAGL. Chính vì thế, anh luôn là tâm điểm chú ý của mỗi đối thủ.

Nhưng hiếm có đội bóng nào lại hiểu tiền đạo xứ Nghệ hơn U21 Việt Nam. Họ có HLV Phạm Minh Đức, người từng đối đầu U19 HAGL trên cương vị trợ lý vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, những Duy Mạnh, Tuấn Tài, Lâm Ti Phông đều đã từng sát cánh cùng Công Phượng.

Công Phượng, Tuấn Tài đã quá hiểu nhau.
Công Phượng, Tuấn Tài đã quá hiểu nhau.

Nói không ngoa, hầu hết “độc chiêu” của tiền đạo xứ Nghệ đều bị đối thủ thuộc nằm lòng và tìm ra cách hóa giải.

May mắn cho U21 HAGL, bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã nghiên cứu chiến thuật “không Công Phượng” từ khá lâu từ khi có tin cầu thủ này chuyển sang Mito Hollyhock.

Tại trận gặp U21 Myanmar vừa qua, thử nghiệm của chiến lược gia này đã bước đầu thành công.

Thay vì qua chân Công Phượng, các đường bóng của U21 HAGL đa dạng hơn khá nhiều. Xuân Trường, Tuấn Anh thường xuyên quan sát để phất bóng dài cho tiền đạo hoặc ra 2 biên.

Cách chơi mới này cũng có lợi cho chính Công Phượng bởi hàng thủ đối phương phải phân tán. Tiền đạo xứ Nghệ ít bị “quây” hơn, đôi khi còn được nhận bóng trong tư thế khá thoải mái để xử lý.

Bàn thắng của Công Phượng trước U21 Myanmar.

HLV Phạm Minh Đức từng nhận xét: “Nếu bóng tới chân Công Phượng, cậu ấy thường phải quay một hai vòng hoặc bị bắt, hoặc rê bóng đột phá”.

Giờ đây khi U21 HAGL “bỏ” Công Phượng, liệu ông đã chuẩn bị phương án ngăn chặn cả Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy, Minh Vương…?

U21 Việt Nam và U21 HAGL là 2 đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng giải U21 quốc tế (lần lượt 6 và 4 bàn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại