Cặp đôi yêu xa năng tiết kiệm để có thể tiêu tiền triệu/ngày khi gặp nhau

PV |

Tuy không tính chi tiết nhưng cặp đôi này cho hay, mỗi lần hẹn hò, họ chi khoảng 1-2 triệu đồng để ăn uống, đi chơi và xem phim.

Khánh Hà và Ngọc Thiện (sinh năm 1995, Hà Nội) yêu nhau từ đầu năm lớp 11. Lên Đại học, Thiện học ở TPHCM còn Khánh Hà lại học ở Hà Nội. Vì khoảng cách khá xa xôi nên mỗi lần gặp mặt, họ đều cùng nhau đi xem phim, ăn uống, cà phê gần như cả ngày.

Khánh Hà cho hay: ‘Mỗi dịp người yêu về nhà, bọn mình thường hẹn hò cả ngày, đến nỗi mẹ mình còn kêu ngày hôm nay không ăn ở nhà đúng không con?

Còn mẹ người yêu thì hỏi giờ này chưa ra khỏi nhà à? Và địa điểm mà chúng mình thường lui tới là đi ăn buffet, xem phim và đi cà phê.

Vì không tính toán kỹ nên mình cũng không rõ lắm, cũng không giữ lại hóa đơn bao giờ, nhưng chắc chi phí 1 ngày khoảng từ 1 tới 2 triệu’. Tuy nhiên, số tiền này đều là tiền tích lũy được của cả 2 trong thời gian dài xa nhau.

Khánh Hà và Ngọc Thiện đã yêu nhau 4 năm
Khánh Hà và Ngọc Thiện đã yêu nhau 4 năm

Điển hình như lần 20/11 vừa qua, khi người yêu về Hà Nội, cặp đôi này đã đi ăn hết gần 5 triệu trong chưa tới 1 tuần. Mỗi lần đi ăn, người yêu Khánh Hà thường trả tiền cho cặp đôi, nhưng cũng không ít lần Khánh Hà chia sẻ tiền bạc với người yêu mình.

Trả lời về việc với với sinh viên, những bữa ăn cả triệu bạc không phải là chuyện nhỏ, Khánh Hà cho biết: ‘Người yêu mình ít khi được về nhà, vậy nên mỗi lần về chúng mình thường không tiếc tiền cho những lần đi ăn, đi chơi cùng nhau.

Người yêu mình thì chưa đi làm, nhưng mình thì có đi làm thêm nên để được khoản tiền mỗi tháng.

Còn bạn trai của Hà thường tiết kiệm lại tiền sinh hoạt hàng tháng để có một khoản tình phí tích lũy nho nhỏ, có một vài lần bố mẹ hiểu cho con trai nên cũng cho con thêm chút tiền chi phí’.

Cặp đôi trong chuyến đi Phú Quốc
Cặp đôi trong chuyến đi Phú Quốc

Không chỉ có những bữa ăn giá cả triệu đồng, cặp đôi này còn tận hưởng những kỳ nghỉ hè cùng nhau ở khu resort nổi tiếng như Vinpearl Phú Quốc để có những ngày nghỉ dài bên nhau.

Điển hình như mùa hè vừa qua, cặp đôi cũng chi tới 30 triệu để có chuyến đi nghỉ dưỡng ý nghĩa. ‘Năm qua 2 đứa đặt chỉ tiêu tiết kiệm, gom tiền để đi du lịch, vậy nên chuyến đi 2 địa điểm vừa qua cả 2 đều tự túc’.

Nhiều lần, Khánh Hà và bạn trai đã nghĩ đến chuyện tiết kiệm, và thực tế là họ đã tiết kiệm được 1 khoản tiền nho nhỏ, vậy nhưng theo như lời của Khánh Hà, những lúc vui vẻ cả 2 lại ‘quên hết’.

‘Yêu nhau thì chắc cặp đôi nào cũng nghĩ tới chuyện tiết kiệm để có một khoản nho nhỏ cho các dự định, vậy nhưng mỗi đôi lại chi tiền khác nhau, như bọn mình thì có chung sở thích ăn uống ở quán xá, đi du lịch cùng nhau nữa’.

Không được ở gần nhau, nên thời gian xa nhau họ luôn cố gắng để dành một khoản nho nhỏ cho tình phí
Không được ở gần nhau, nên thời gian xa nhau họ luôn cố gắng để dành một khoản nho nhỏ cho tình phí

Mỗi lần gặp bạn bè, cặp đôi này thường bị bạn bè trêu ‘chết vì ăn’ hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên khi chi nhiều tiền thế cũng chỉ cho chuyện ăn uống chứ không mua sắm gì cả.

Còn bố mẹ 2 bên gia đình thì thường nói: ‘Ăn ngoài thế thì tiền đâu cho đủ, Thiện đã đi làm đâu mà suốt ngày ra ngoài ăn uống, vậy nhưng bố mẹ cũng hiểu chúng mình chỉ cố gắng kiếm tiền, và hạn chế chi tiêu để có quỹ tình phí cho nhau mà thôi. Chứ không phải lúc nào hẹn hò cũng xin tiền từ tay bố mẹ’, Khánh Hà khẳng định.

Vì không giữ lại hóa đơn tình phí như cặp đôi yêu 4 năm, hóa đơn gần 500 triệu , nhưng Khánh Hà cho hay, quỹ tình phí trong suốt những năm qua của cặp đôi cũng lên tới hàng trăm triệu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại