Siêu tiền đạo V-League bất ngờ "xin cháo" sau khi "đá bát"

Thu Minh |

Bặt vô âm tín kể từ thời điểm CLB Quảng Nam hội quân nhưng tiền đạo Patiyo đã bất ngờ xuất hiện trở lại bằng thái độ "dễ thương" khác hẳn trước đó.

Ngày 15/11, CLB Quảng Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng chân sút chủ lực của đội bóng miền Trung là Patiyo điềm nhiên vắng mặt mà không đưa ra lời giải thích.

Hơn một tuần trôi qua, mọi nỗ lực liên lạc của CLB Quảng Nam với tiền đạo gốc Congo đều bất thành.

Hành động vô kỷ luật này của cầu thủ gốc Congo khiến ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng xứ Quảng hết sức tức giận. HLV Hoàng Văn Phúc đã tính đến phương án tìm người mới thay thế.


Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2015, tiền đạo Patiyo (phải) đã có những biểu hiện làm mình, làm mẩy.

Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2015, tiền đạo Patiyo (phải) đã có những biểu hiện "làm mình, làm mẩy".

Nhưng rất bất ngờ là sau khi thông tin Patiyo "mất tích" được một số trang báo đăng tải, cầu thủ này đã xuất hiện trên trang cá nhân của anh bày tỏ rằng đó là câu chuyện sai sự thật và chân sút người Congo chưa bao giờ có ý định chia tay CLB Quảng Nam.

Tuy vậy, trên thực tế, thái độ thiếu hợp tác của Patiyo trong thời gian dài vừa qua đã cho thấy ý định muốn dứt áo ra đi, sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2015.

Đó là câu chuyện không hiếm gặp trên sân cỏ Việt Nam, khi các cầu thủ ngoại có chút danh tiếng sẽ đưa ra nhiều yêu sách về lương, thưởng.

Nhưng tiền đạo từng ghi 18 bàn mùa trước dường như khá ảo tưởng về năng lực của anh. Đánh tiếng tìm về những CLB "đại gia" như Bình Dương hay Hà Nội T&T... nhưng Patiyo chỉ nhận được cái lắc đầu.

Bởi khả năng của chân sút gốc Congo chỉ được đánh giá thuộc diện trung bình khá ở V-League và không so sánh nổi với những tên tuổi như Abass, Gonzalo hay Samson...

Có lẽ cũng bởi lý do ra đi bất thành, nên khi HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra quan điểm cứng rắn về hành vi vô kỷ luật của Patiyo, cầu thủ này đã vội vàng thay đổi thái độ.

Trước khi gia nhập CLB Quảng Nam, Patiyo từng bị CLB Thanh Hóa sa thải ở V-League 2014. Trong hơn 2 năm thi đấu tại Việt Nam, Patiyo đã lang bạt qua 4 CLB là Thanh Hóa, Ninh Bình, An Giang và Quảng Nam.

Thành tích ghi 18 bàn của Patiyo tại V-League 2015 cũng được nhìn nhận phần nhiều là do may mắn. Thế nên, CLB Quảng Nam có lý do để không chiều theo những đòi hỏi của chân sút gốc Congo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại