Vụ đặt quan tài trên đường cao tốc: Chính quyền đang đối thoại với người dân

Tr. Thường |

Lãnh đạo UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng có mặt tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ để trực tiếp đối thoại với các hộ dân ở xã này về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến việc người dân mặc áo tang, đưa quan tài lên công trường tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để phản ứng những bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lúc 14 giờ 50 phút chiều 11-11, UBND TP Tam Kỳ cùng đại diện UBND tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại trụ sở UBND xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) để đối thoại với người dân.


Quang cảnh buổi đối thoại tại UBND xã Tam Ngọc

Quang cảnh buổi đối thoại tại UBND xã Tam Ngọc

Buổi đối thoại có ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo UBND xã Tam Ngọc cùng các cơ quan ban ngành liên quan và đông đảo người dân của xã Tam Ngọc.

Chủ trì buổi đối thoại, ông Nguyễn Minh Nam cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của từng hộ dân và giải quyết dứt điểm ngay tại buổi đối thoại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-11, anh Đoàn Văn Tịnh (SN 1974, ngụ thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc) cùng nhiều người dân ở các thôn lân cận đã mang chiếc quan tài trống đặt trên công trường tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để phản ánh bức xúc.

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức buổi đối thoại nhưng chưa giải quyết được các vấn đề.


Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ chủ trì buổi đối thoại

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ chủ trì buổi đối thoại

Được biết, sáng 11-11, UBND TP Tam Kỳ đã tổ chức họp để rà soát những vướng mắc cũng như những tồn tại trong dự án này để có cơ sở để trực tiếp trả lời ý kiến của các hộ người dân.

Liên quan đến sự việc này, sáng 11-11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cho biết về danh nghĩa đoạn đường cao tốc qua TP Tam Kỳ đã được chính quyền địa phương này bàn giao “mặt bằng sạch” cho chủ đầu tư để thi công từ cuối năm 2013.

Tuy nhiên, khi nhà thầu đến thi công thì mới biết vẫn còn một số vướng mắc mà điển hình là sự việc người dân đưa quan tài đặt trên đường cao tốc vào ngày 10-11.


Anh Đoàn Văn Tịnh đưa quan tài đến công trường đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để phản ứng

Anh Đoàn Văn Tịnh đưa quan tài đến công trường đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để phản ứng

Theo ông Thành, sự việc trên không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ thi công dự án nhưng lại gây thiệt hại lớn đối với nhà thầu.

Ông Thành cho rằng, qua sự việc này cho thấy chính những bức xúc, phản ánh của người dân chưa được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng và kịp thời.

“Đây là một bài học đối với chủ đầu tư dự án, đặc biệt à những đơn vị làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng mà trực tiếp ở đây là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ.

Qua đây, không chỉ riêng Tam Kỳ mà đối với các địa phương khác cũng cần phải xem như một bài học, khi có những khiếu nại, phản ánh của người dân thì cần phải quan tâm giải quyết kịp thời” – ông Thành nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại