11 người bị gạch, bê tông đè khi căn nhà bất ngờ đổ sập

Lâm Phương |

Căn nhà đang xây bất ngờ đổ sập khiến 11 người bị thương, nhập viện cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào chiều 5/11 tại căn nhà đang xây trên đường Võ Văn Vân, thuộc ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Bình Chánh có mưa kèm với gió giật mạnh.

Khoảng 15h30, ngôi nhà đang xây bị ảnh hưởng của mưa, gió bất ngờ đổ sập khiến 11 người đang làm việc bên trong bị gạch, bê tông… đổ đè lên.

Vụ việc khiến 11 người bị thương và phải nhập Bệnh viện Bình Tân cấp cứu, có nạn nhân bị thương rất nặng. Tại hiện trường, ngôi nhà đang xây có diện tích khoảng 60m2, gạch, bê tông, giàn giáo... đổ xuống ngổn ngang.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Người dân địa phương cho biết, ngôi nhà được thi công khoảng 2 tháng và đang trong quá trình hoàn thiện thì xảy ra sự cố.

Máy móc và nhiều vậy dụng bỏ ngổn ngang
Máy móc và nhiều vậy dụng bỏ ngổn ngang

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 16h55, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ Bình Chánh) được chuyển lên từ Bệnh viện Bình Tân.

Lúc nhập viện, anh Dũng bị chấn thương sọ não rất nặng, dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu bệnh nhân đã tử vong.

Nạn nhân vụ sập
Nạn nhân vụ sập

Danh tính nạn nhân trong vụ sập nhà: Võ Văn Đồng ,56 tuổi; Nguyễn Chí Thân, 35 tuổi; Nguyễn Văn Hòa, 50 tuổi; Nguyễn Văn Hoàng, 32 tuổi;

Trần Văn Cảng, 12 tuổi; Nguyễn Văn Hiếu, 45 tuổi; Nguyễn Văn Đô, 54 tuổi; Trương Trọng Tín, 47 tuổi; Nguyễn Văn Chín, 59 tuổi; Nguyễn Văn Hay, 20 tuổi; Nguyễn Văn Dũng, 39 tuổi (tử vong).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại