Hà Nội: Hỗn chiến ở quán ốc, một người bị đâm gục tại chỗ

Thế Long |

Vào khoảng 23h, ngày 26/10, xảy ra một vụ án mạng tại quán Dũng Béo, nằm trong ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo người dân khu vực, vào khoảng thời gian trên, các hàng quán ở khu vực này vẫn còn rất đông khách đến ăn.

Sau những lời đôi co, cự cãi của một người đàn ông và một thanh niên trẻ tuổi, thì có tiếng hô hào. Khi người dân chú ý đến sự việc thì đã thấy người đàn ông trung tuổi nằm gục trên vũng máu.

“Khi đang dắt xe cho khách hàng vào chỗ để xe, thanh niên trẻ tuổi bị người đàn ông chửi mắng và đe dọa.

Bực tức nên cậu ta chạy đến quầy bán hàng cầm luôn con dao truy đuổi rồi đâm tới tấp, khiến người đàn ông kia ngã luôn chỗ để xe của khách”, một người bán hàng ở khu vực kể lại.


Người dân đang bàn tán về vụ án mạng ngay cạnh nơi xảy ra sự việc cách quán ăn khoảng 10 mét.

Người dân đang bàn tán về vụ án mạng ngay cạnh nơi xảy ra sự việc cách quán ăn khoảng 10 mét.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, nạn nhân được xác định là một người đàn ông tên Hòa, sinh năm 1963, trú tại ngõ Thịnh Hào 1, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thanh niên gây án là Đinh Văn Trung, sinh năm 1982, quê ở Nho Quan, Ninh Bình.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay trong đêm các chiến sĩ cảnh sát công an quận Hai Bà Trưng đã vây bắt được đối tượng Đinh Văn Trung khi hung thủ đang lẩn trốn trong ngõ hẻm.


Quán hàng ăn nơi nạn nhân và đối tượng gây án làm thuê

Quán hàng ăn nơi nạn nhân và đối tượng gây án làm thuê

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán Dũng Béo thường mở bán hàng vào buổi đêm, hàng ngày có hơn chục nhân viên phục vụ. Sau khi đi tù về, ông Hòa (nạn nhân) được chủ nhà thuê làm quản lý số nhân viên nói trên.

Trong thời gian gần đây, giữa nạn nhân và đối tượng gây án có sự mâu thuẫn, thường xuyên gây gổ, thách đố nhau.

“Ngày nào cũng thấy ông Hòa và đối tượng Trung “còi” cãi nhau vì chuyện chèn ép nhau trong công việc. Cách đây vài ngày giữa hai bên từng có cuộc truy đuổi nhau tương tự nhưng chưa gây thương tích.

Tối hôm qua (26/10), trong lúc xảy ra xô xát, ông Hòa ngáng chân đối tượng, sau đó đối tượng uất ức chạy vào quán lấy dao đâm dẫn đến tử vong”, ông H, người chứng kiến sự việc kể lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường Đồng Tâm đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo cơ quan công an quận Hai Bà Trưng trực tiếp điều tra xử lý vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại