Bàn mưu thuê nhà, dùng "kiều nữ" để bẫy "đại gia"

Đức Nguyên |

Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng đã lên mạng internet thuê một căn nhà, rồi dùng "kiều nữ" để dụ nạn nhân đến cướp tài sản.

Vụ án mạng trong căn nhà dán kín giấy

Tối 21/10, Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nhận được tin báo của bà Hoàng Thị Khuyên (SN 1968, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) trình báo việc phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên trong căn nhà cho thuê của bà Khuyên.

Bà Khuyên có một căn nhà ba tầng cho thuê tại số 340/57, Tổ 7, KP10, phường Tân Chánh Hiệp, cách đây vài ngày có 2 thanh niên đến làm hợp đồng thuê căn nhà này với giá 7 triệu/tháng.

Theo tin trình báo của bà Khuyên, chiều 21/10 bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, thông báo về một người đàn ông bị khống chế và trói trong căn nhà nói trên và đề nghị bà Khuyên sang mở cửa để giải cứu cho người này.

Người đàn ông lạ mặt từ chối tiết lộ danh tính và thái độ rất úp mở, sinh nghi nên bà Khuyên đi tìm thợ làm chìa khóa đến mở khóa. Mở khóa xong, bà Khuyên cùng người nhà đi vào bên trong nhà thấy các cửa kính trong nhà bị dán kín bằng giấy báo.

Tại phòng ngủ trên lầu 1, mọi người tá hỏa khi phát hiện 1 người đàn ông trung niên mặc quần Jean xanh, áo thun sẫm màu, nằm chết trong tư thế tay và chân bị trói chặt về phía trước, mắt và miệng bị bịt bằng khăn, bông gòn và băng keo màu xanh quấn nhiều vòng.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, ngụ P15, Q5) hiện là giám đốc công ty TNHH SX TM Cơ điện Vĩnh Lộc trên đường Võ Văn Vân, X.Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân, đặc biệt đặt nghi vấn về nhóm thanh niên thuê căn nhà này của bà Khuyên vài hôm trước đó.

Theo đó, ngày 18/10, có 2 thanh niên điều khiển xe mô tô loại Yamaha Novou màu trắng BS: 62L1-288.65 đến gặp bà Khuyên để tìm nhà cho thuê, và được bà giới thiệu cho căn nhà ở địa chỉ trên.

Sau khi xem nhà, 2 thanh niên này đồng ý thuê với giá 7 triệu/tháng và hẹn ngày 20/10 sẽ đến làm hợp đồng thuê và đặt cọc tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thuê nhà, bà Khuyên có gửi cho bà Minh (hàng xóm) chìa khóa ra vào căn nhà nói trên cho 2 thanh niên. Hai thanh niên này sau khi nhận chìa khóa đã mang trả lại bà Minh 2 ổ khóa cũ và giải thích là đã thay bằng các ổ khóa mới.

Qua lời khai của các nhân chứng, thông tin về số điện thoại, chiếc xe máy và qua công tác nắm tình hình an ninh tại khu vực, cơ quan công an đã nhanh chóng dựng lên chân dung của nhóm hung thủ gây án, bước đầu xác định có khoảng 4 nam, 1 nữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong đêm 22/10, cơ quan CSĐT đã xác định các đối tượng gây án, hiện đang lẫn trốn tại khu vực chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang và nhận định các đối tượng có khả năng chờ trời sáng sẽ tìm đường trốn sang Campuchia.

Khoảng 3 giờ sáng 23/10, các trinh sát đã bắt giữ Phạm Văn Thuận (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Phan Tuấn Hạnh (tự Châu, SN 1983, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang), tại một nhà nghỉ trong khu vực chợ Châu Đốc.

Căn cứ vào lời khai của Thuận, công an đã bắt giữ được Nguyễn Chí Thân (tự Thành, SN 1989) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) vào lúc 18 giờ ngày 23/10, khi hai đối tượng này có mặt tại nhà của Hiệp tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 24/10, tổ trinh sát đã bắt giữ được Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ngụ tỉnh An Giang) tại địa bàn phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.


Hiện trường phát hiện vụ án mạng

Hiện trường phát hiện vụ án mạng

Bàn mưu thuê nhà, dùng "kiều nữ" để bẫy "đại gia"

Tại cơ quan CSĐT, bằng các chứng cứ thuyết phục cả 6 đối tượng gây án đã cúi đầu nhận tội và khai nhận đầy đủ về hành vi tội lỗi của mình.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do cần tiền tiêu xài, Thuận cùng Hạnh, Hiển gặp nhau tại quán cà phê TiNo trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú lên kế hoạch tìm người có tài sản để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Nghe xong, Hạnh mới kể là có quen anh Nguyễn Văn Thanh có nhiều tiền nên Hạnh rủ cả nhóm cướp tài sản anh Thanh.

Nhóm đối tượng lên mạng internet tìm nhà cho thuê nguyên căn và biết được bà Hoàng Thị Khuyên có căn nhà ở phường Tân Chánh Hiệp cho thuê.

Sau khi thuê được căn nhà, các đối tượng bàn mưu sẽ dùng Diễm làm mồi nhử đến căn nhà vừa thuê để cướp tài sản, do biết anh Thanh là một người giàu có và có tính trăng hoa.

Hiển nói dối với Diễm là anh Thanh thiếu nợ nhờ Diễm đóng giả gái mới ở quê lên để dụ anh Thanh đến nhà mới thuê để Hiển đòi nợ, Diễm liền đồng ý.

Sau đó, Hiển kêu Diễm gọi điện nói chuyện với anh Thanh để báo cho biết là ngày 21/10, Diễm sẽ lên TP. HCM. Anh Thanh hứa sẽ ra đón Diễm tại bến xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, Q5.

Trước khi thực hiện kế hoạch giết người, Thuận chở Hạnh đi mua 1 cuộn dây dù màu trắng, 1 cái kéo, 3 cuộn băng keo màu xanh, 1 ống kim tiêm, 1 hộp khẩu trang y tế; 1 hộp găng tay y tế; 2 ổ khóa; 1 xấp giấy báo và 1 thùng nước suối.


Chân dung các đối tượng gây án

Chân dung các đối tượng gây án

Đến khoảng 15h ngày 21/10, anh Thanh đón và chở Diễm đến căn nhà trên bằng xe ô tô 7 chỗ ngồi màu trắng hiệu Susuki BS: 51A-577.96.

Đến nơi, Hiển đóng vai cậu của Diễm ra cổng đón nạn nhân vào. Khi vừa vào nhà, Thuận cùng với Hiển tấn công và quật ngã anh Thanh xuống nền nhà.

Bị nạn nhân tri hô, Thuận dùng vải nhét vào miệng, còn Thành, Hiệp hỗ trợ giữ tay, chân anh Thanh để cho Thuận dùng dây dù và băng keo trói tay, trói chân lại.

Tiếp đó, Thuận dùng bông gòn nhét vào miệng nạn nhân, sau đó dùng băng keo dán nhiều vòng qua miệng, cổ và mắt cho đến khi hết 3 cuộn băng keo.

Sau khi khống chế xong, cả nhóm khiêng nạn nhân lên lầu 1 bỏ vào phòng ngủ. Thành lục soát tài sản lấy được 1 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đỏ, 1 ĐTDĐ hiệu Asus, 1 CMND và 160.000 đồng.

Sợ bị hàng xóm phát hiện, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thuận ra khỏi nhà khóa cửa cổng và cửa chính bằng 2 ổ khóa mới. Lúc này, Hiệp lấy xe ô tô BS: 51A-577.96 của nạn nhân một mình chạy về KCN Tân Bình bỏ ở lề đường.

Hạnh đến đón Hiệp về lại quán cà phê TiNo rồi gọi điện thoại cho bà Khuyên báo là có người bị trói trong nhà, yêu cầu bà Khuyên đến giải cứu.

Đến sáng ngày 23/10, Hiển thấy báo mạng đăng tin vụ giết người ở Q12 và biết được nạn nhân đã chết nên Thuận báo tin cho Thành và Hiệp biết để bỏ trốn, còn Thuận và Hạnh theo Hiển trốn về Châu Đốc, An Giang thì bị Công an Quận 12 bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra,làm rõ vụ án mạng.

* Tên nạn nhân dã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại