2 thanh niên đi tù, bé gái sinh con và bí ẩn về cha đứa trẻ

Trang Anhh |

Bé gái sinh con ở tuổi 12 sau khi có quan hệ tình dục với bạn trai. Hai đối tượng bị đi tù, tuy nhiên cha thật sự của đứa trẻ thì vẫn là một dấu hỏi.

Mùa hè "đặc biệt" của bé gái 12 tuổi

Vào năm 2012, bé gái Vũ Thị Mai (SN 2000, ngụ phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) mới được 12 tuổi nhưng đã phổng phao như một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn.

Mai vốn là con út trong một gia đình nghèo có 5 anh em gốc ở một tình miền Bắc. Gia đình nghèo, đông con đã khiến bố mẹ bé gái phải lăn lộn mưu sinh kéo nhau vào Vũng Tàu làm kinh tế.

Từ hai bàn tay trắng, người phụ nữ 55 tuổi cùng chồng cũng cố gắng lo cho cả 5 đứa con ăn no, mặc ấm, được học hành đến nơi đến chốn dù còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Ở nhà, Mai cũng thương bố mẹ nên là một đứa trẻ khá tự lập, mới  10 tuổi nhưng bé gái không có điều kiện vui chơi như những đứa trẻ khác mà thay vào đó là làm hết các việc trong nhà để đỡ đần cho cha mẹ.

Mùa hè năm 2012, trong thời gian được nghỉ học Mai xin phép bố mẹ thỉnh thoảng đi tập văn nghệ, đi chơi với bạn bè. Nghĩ rằng ngày hè muốn cho con được vui chơi nên ba mẹ Mai không hề phàn nàn chuyện đó.

Tuy nhiên, đây cũng là mùa hè có nhiều sóng gió của một đứa trẻ mới 12 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Lụa- mẹ bé Mai cho biết có lần con trai bà phát hiện em gái lẻn ra ngoài chơi khi đã hơn 11 giờ đêm. Hốt hoảng, anh đã báo cho mẹ để cùng đi tìm em gái nhưng không thấy.

Đến 5h sáng hôm sau thì thấy Mai đi về nhà với gương mặt phờ phạc, vẻ mặt mệt mỏi. Khi được hỏi thì Mai nói với mẹ rằng đi tập văn nghệ rồi ngủ nhà bạn.

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, có nhiều lăn lộn trong cuộc sống nhưng người đàn bà làm mẹ của 5 đứa con cũng không thể nghĩ rằng đứa con gái mình mới 12 tuổi lại vướng đến chuyện yêu đương nên bà chỉ nhắc nhở con không được đi chơi nhiều.

Cái thai không tìm được chủ nhân và 2 thanh niên đi tù

Kỳ nghỉ hè đã qua đi, Mai bắt đầu vào học nhưng vài tháng sau đó thì bé gái này có nhiều biểu hiện lạ như than mệt mỏi, đau bụng. Với nhạy cảm của người chị lớn đã lấy chồng và sinh con, chị gái Mai đã buột miệng nói em có thai.

Đến lúc này, sau khi được hỏi thì bé gái 12 tuổi mới bắt đầu run rẩy thú nhận đã làm "chuyện người lớn" với nam thanh niên hơn tuổi.

Đưa con đi khám, người phụ nữ nghèo khổ như sụp đi khi nghe tin đứa con gái dại khờ, bé bỏng của bà đã mang thai đến tháng thứ 4 rồi không bỏ được.

Quá xấu hổ và cũng lo cho con nên gia đình đã đưa bé gái gửi lên một nhà thờ dòng ở TP HCM để các xơ chăm sóc, cưu mang. Đắng lòng khi đã đến ngày sinh, đứa trẻ vẫn khóc gọi mẹ cho rằng bị "Thào Tháo đuổi" vì đau bụng.

Sau 2 tiếng tại Bệnh viện Từ Dũ, Mai đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh 3kg.

Cho tới khi đứa trẻ được 5 tháng tuổi, gia đình mới đưa cả 2 mẹ con về nhà để tiện chăm sóc. Được động viên nên gia đình đã quyết định tố cáo đối tượng giao cấu với bé gái.


Hai bị cáo Duy và Tấn tại phiên xét xử (Ảnh: Người lao động)

Hai bị cáo Duy và Tấn tại phiên xét xử (Ảnh: Người lao động)

Theo lời khai của Mai, cơ quan công an đã bắt 2 thanh niên Hồ Phương Duy (SN 1996, ngụ phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) và Vũ Minh Tấn (SN 1992, ngụ phường Long Toàn, TP.Bà Rịa).

Theo lời khai, tháng 9/2012, bé Mai có tình cảm yêu đương với Duy. Trong tháng 10/2012, cả hai thường xuyên hẹn hò, nhiều lần quan hệ tình dục.

Cuối tháng 11/2012, Mai điện thoại gọi Duy tới chở đi chơi. Đến khuya cả hai về nhà Tấn ngủ nhờ và tiếp tục quan hệ. Tấn ngủ bên cạnh nên chứng kiến cuộc vui của hai bạn cũng nổi ham muốn.

Lợi dụng lúc Duy đi tắm, Tấn đã giao cấu với cô bé rồi hốt hoảng dừng lại xin lỗi khi Duy đi ra.

Thế nhưng tại hai bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM, đều kết luận hai bị cáo Duy và Tấn không phải là cha đẻ của đứa trẻ do nạn nhân sinh ra.

Theo lời nạn nhân, khoảng tháng 8/2012, trong một lần đi chơi với bạn, cô bé quen một thanh niên tên Hiếu. Trong thời gian qua lại, cả hai cũng đã quan hệ tình dục tại phòng trọ của Hiếu. Sau lần đó, thanh niên này bặt tăm, không một lời từ biệt.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang tổ chức truy tìm nhưng gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân không nhớ nổi mặt Hiếu, cũng không biết lai lịch của người thanh niên này.

Ngày 23/7 vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Phương Duy 7 năm tù và Vũ Minh Tấn 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại