Bạc Liêu: Ba cán bộ cho Nhà nước mượn 2 tỉ đồng

TRẦN VŨ |

Một nguồn tin từ Bạc Liêu ngày 4-10 cho biết ba cán bộ ở huyện Hồng Dân là Bí thư Huyện ủy Võ Văn Út, Quyền Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Hoa và Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ngô Việt Cương cho ngân sách địa phương mượn khoảng 2 tỉ đồng.

Vào cuối tháng 8-2015, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có kết luận kiểm tra việc sử dụng tài chính tại Văn phòng HĐND, UBND và Văn phòng Huyện ủy huyện Hồng Dân từ năm 2007 đến 2012.

Theo đó, phát hiện hơn 2,1 tỉ đồng ngân sách tại các văn phòng này bị chi không đúng nguyên tắc nên đề nghị nộp trả lại ngân sách huyện.

Để thực hiện kết luận cũng như đảm bảo kinh phí hoạt động của các văn phòng này, ba lãnh đạo nói trên đã chủ động xuất tiền túi cho mượn.

Liên quan trách nhiệm để xảy ra sự cố ngân sách này nhiều cán bộ liên quan bị đề nghị kiểm điểm, kỷ luật, trong đó có ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu và ông Lê Quốc Việt, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông Hùng nguyên là bí thư huyện Hồng Dân, ông Việt nguyên phó bí thư huyện Hồng Dân tại thời điểm diễn ra sự việc trên. Hai ông cùng bị đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải nộp lại ngân sách gần 300 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại