Những điều ít biết về thí sinh chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ VN

Minh Anh |

Thanh Thanh Huyền có bảng thành tích khá ấn tượng và được gia đình tạo điều kiện cho hoạt động nghệ thuật ngay từ nhỏ.

Trước thềm chung kết “Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015”, hàng loạt dự đoán đều nhận định: Nguyễn Thị Loan, Trà My, Phạm Thị Hương, Trúc Linh… sẽ chia nhau những danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Tuy nhiên, trong Top 10 thí sinh sáng giá do giới chuyên môn và truyền thông bình chọn, cái tên Đặng Dương Thanh Thanh Huyền lại được nhắc đến nhiều nhất dù người đẹp này thuộc nhóm thí sinh có hạn chế chiều cao, vóc dáng.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền là 1 trong 3 thí sinh đến từ thành phố chủ nhà Nha Trang. Ngoài lợi thế được toả sáng tại chính nơi mình sinh ra, đằng sau Đặng Dương Thanh Thanh Huyền là rất nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết.

Gia đình hoành tráng, hậu thuẫn trong mọi hoạt động

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996 tại Nha Trang. Cô lớn lên trong một gia đình có mẹ hiện đang công tác tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hoà, bố làm phó giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Sơn và chị gái cũng làm việc trong ngành Lao động.

Gia đình tới ủng hộ Thanh Huyền trong đêm bán kết.
Gia đình tới ủng hộ Thanh Huyền trong đêm bán kết.

Dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, song ngay từ nhỏ Thanh Huyền và chị gái đã được bố mẹ cho học đàn và khuyến khích tham gia các hoạt động do trường, lớp, cộng đồng… tổ chức.

“Tôi được mẹ phát hiện năng khiếu nghệ thuật ngay từ nhỏ. Lúc đầu gia đình có tạo điều kiện để tôi sinh hoạt trong Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà.

Sau này, tôi được học tập bài bản hơn khi mẹ đăng ký cho tôi rèn luyện tại trường Cao đẳng Văn Hoá – Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Ngoài học đàn Tranh tôi còn biết chơi đàn T’rưng sau thời gian dài rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp…”, Thanh Huyền bật mí.

Trong suốt quá trình tham gia “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”, Thanh Huyền được sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình.

Cô được người thân lặng lẽ tiếp tế lương thực, thực phẩm để bồi bổ sức khoẻ đồng thời được động viên để rèn luyện tốt, không đặt nặng vấn đề thắng thua ở cuộc thi.

Bảng thành tích ấn tượng, đáng tự hào

Trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu tầm cỡ quốc gia, Thanh Huyền đã là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Nhờ giọng nói truyền cảm, ngoại hình dễ nhìn, Thanh Huyền từng đảm nhận vai trò dẫn dắt của hàng loạt chương trình như “Tạp chí tuổi hoa” (kênh KTV), “Tạp chí Du lịch”, “Nét đẹp xứ Trầm Hương”… (kênh VTV Phú Yên, VTV1, VTV4).

Ngoài gây ấn tượng với tư cách của một MC chuyên nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1996 còn có bảng thành tích đáng nể.

Khi vừa tròn 19 tuổi, Thanh Huyền ghi dấu ấn bởi loạt giải thưởng như: giải ba chung kết cuộc thi “Khi tôi 18” trên kênh VTV6, giải nhì “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh Khánh Hòa 2013, Huy chương bạc Aerobics TP. Nha Trang 2012 và giành 2 giải Miss thân hình đẹp nhất, Miss tài năng tại “Miss Ngôi sao 2014”.

Dù tham gia nhiều các cuộc thi mang tính chất khác biệt, song Thanh Huyền vẫn giữ vững thành tích học tập của bản thân.

Năm 2014, Thanh Huyền đỗ thủ khoa của ngành Kinh doanh Thương mại, Đại học Nha Trang. Trước đó, cô từng tốt nghiệp hệ trung cấp đàn tranh trường Cao đẳng Văn hóa thể thao và du lịch Khánh Hòa.

Sở hữu nhiều yếu tố tiềm năng dù vóc dáng hạn chế

Khi ghi danh tại “Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015”, Thanh Huyền chỉ sở hữu chiều cao 1m65, nặng 47kg với số đo 3 vòng là: 75-61-86,5.

Dù nằm trong nhóm thí sinh có chiều cao khiêm tốn và hình thể không ấn tượng, song cô lại được đánh giá cao bởi phong thái tự nhiên trong cách biểu diễn và lối ứng xử văn minh, thân thiện trong mọi hoạt động bên lề của cuộc thi.

Với 70% điểm số dựa vào quá trình rèn luyện, Thanh Huyền dễ dàng góp mặt trong Top 10 nhờ sự năng nổ, tự tin ngang ngửa những ứng cử viên sáng giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại