Sốc với thu nhập khủng của chủ đề: 500 triệu - 1 tỷ/ngày đêm

Trí Lâm |

Các chủ đề lớn có thể thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày đêm. Đây là con số nằm trong Báo cáo Nghiên cứu ngành vui chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng) công bố.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, thực trạng của ngành công nghiệp vui chơi có thưởng ở Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, cả hợp pháp và bất hợp pháp.

Về bất hợp pháp, nhóm nghiên cứu dẫn ra báo cáo của Bộ Công an cho hay, hiện có 18 chủ đề lớn tập trung tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Các chủ đề lớn này có thể thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày đêm.

Tổng quan về các vụ án cờ bạc cũng cho thấy, riêng năm 2014, có 345 người bị bắt giữ với số tiền khoảng 3 tỷ đồng và 6.700 USD.

Triệt phá 10 đường dây đánh bạc trực tuyến với số lượng tiền đánh bạc lên tới 10.000 tỷ đồng.

Song song với đó, ở khu vực Tây Ninh, trung bình mỗi ngày có 200 lượt người (cuối tuần lên đến 700-800 lượt) sang đánh bài tại sòng bài tại Campuchia.

Doanh thu ngành sòng bài của Campuchia là 250 triệu USD/năm, trong đó đa số người chơi là người Việt.

GS Hà Tôn Vinh cho hay, tỉ lệ trả thưởng của các dịch vụ bất hợp pháp cao khủng khiếp, lên đến 80-90%, cao hơn nhiều so với các dịch vụ được Nhà nước công nhận.

Các dịch vụ bất hợp pháp này trốn thuế, dùng chính tiền đó để đầu tư, trả thưởng nên Nhà nước không thể nào trả cao như họ.

Ngoài ra, ông Vinh cũng cho rằng, tình trạng xuất cảnh ra nước ngoài đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet… đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát.

Thực tế cho thấy, cách kiểm soát theo hình thức cấm đoán ngày càng trở nên thiếu hiệu quả, không ngăn chặn được, cũng không giúp Nhà nước tăng thu ngân sách.

Báo cáo cũng nhận định rằng, vì người Việt không được tham gia chơi trong các sòng bài trong nước nên không có cách nào thu được những giá trị kinh tế.

Trong khi người Việt ra nước ngoài chơi thì các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn phải quản lý các tác động tiêu cực từ hoạt động sòng bài mà không thu được lợi ích gì.

Về ngành vui chơi có thưởng hợp pháp bao gồm xổ số, trò chơi điện tử, sòng bài, cá cược thể thao… và nhiều loại hình lại chỉ giới hạn cho người nước ngoài chơi.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kinh doanh vui chơi có thưởng đóng góp rất lớn cho ngân sách.

Chỉ riêng hoạt động xổ số, tính trong năm 2014 đã thu về 64.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 20.000 tỷ đồng. Với kinh doanh sòng bài, năm 2014 đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, ngành công nghiệp vui chơi có thưởng và sòng bài hợp pháp có thể mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế như tăng thu ngân sách, tạo việc làm, thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy du lich, thay thế nhập khẩu dịch vụ, giảm chảy máu ngoại tệ.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng dự đoán rằng, nếu vốn đầu tư nước ngoài đổ vào sòng bài 3 tỷ USD thì sẽ thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng khoảng 0,58%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại