Gã cướp khát tình “bó tay” khi cô gái trước mặt “hoá” thành trai

Lâm Phương |

Cướp hết tài sản, Thừa uy hiếp đòi quan hệ tình dục thì bất chợt “cô gái” trước mặt nói là trai giả gái nên y đành quay xe bỏ đi.

Ngày 30/9 TAND TP. HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Lưu Văn Thừa (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Thừa lên mạng xã hội lập nick kết bạn với nhiều cô gái rồi dùng lời lẽ ngon ngọt rủ đi chơi nhằm mục đích cướp tài sản.

Ngày 26/6/2014, Thừa lên mạng nói chuyện và làm quen được với Huỳnh Thị Trúc H. (17 tuổi, quê Trà Vinh). Gã thanh niên giới thiệu mình tên Vũ, dùng từ ngon ngọt nói chuyện với cô gái mới quen và tỏ ý muốn rủ H. đi chơi.

Nghe anh chàng mới quen khéo chuyện nên H. nhận lời. Khoảng 20h tối cùng ngày, Thừa chạy xe máy đến đón H. và nói đưa đi chơi ở một siêu thị trên quận Tân Bình.

Trên đường đi, Thừa giả vờ ghé nhà bạn lấy điện thoại rồi đi tiếp. Thấy thiếu nữ đồng ý, Thừa chở thẳng H. vào sâu trong rừng tràm thuộc xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) rồi đòi “quan hệ”.

Biết mình bị lừa, H. chống cự, xuống xe bỏ chạy nhưng bị gã thanh niên dọa sẽ giết. Sợ hãi H. đành nhắm mắt để gã thanh niên khát tình làm nhục.

Sau khi thoả mãn dục vọng, tên “yêu râu xanh” lấy hết tài sản của nạn nhân gồm 2 điện thoại, hơn 3 triệu đồng rồi bỏ đi.

Đến ngày 29/6/2014 cũng bằng thủ đoạn tương tự, thanh niên này làm quen được với Nguyễn Hoàng T. (20 tuổi, người đồng tính) và được giới thiệu là con gái.

Qua nói chuyện tưởng bạn mới quen là con gái thật, nên trưa cùng ngày Thừa chở "bạn gái" đi Thảo Cầm Viên chơi. Trên đường đi, Thừa chở thẳng “cô bạn” về xã Lê Minh Xuân.

Thấy đường đi vắng vẻ, nghi ngờ bị cướp nên T. nhảy xuống bỏ chạy thì bị Thừa đuổi theo túm tóc kéo quay lại đấm 2 cái vào mặt. Thừa cầm đá đe dọa buộc người này đưa điện thoại, dây chuyền, nhẫn, vòng vàng cùng 600.000 đồng.

Lấy hết tài sản, Thừa đòi quan hệ với T. nhưng nghe người này nói là trai giả gái. Thừa không tin bắt T. cởi quần áo ra và nhận thấy người mặc đồ con gái mình vừa chở là con trai nên vòng xe bỏ đi.

Bị cướp, T. tạo tài khoản khác trên mạng xã hội nhắn tin hẹn gặp Thừa đồng thời báo cho cơ quan chức năng, tên cướp vừa xuất hiện liền bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thừa khai nhận, trong thời gian từ 26/6/2014 – 15/7/2014 đã gây ra tổng cộng 5 vụ cướp, trong đó 3 nạn nhân bị anh ta hiếp dâm.

Bị TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 15 năm tù về 2 tội hiếp dâm và cướp tài sản, Thừa đã làm đơn kháng cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại