Công Phượng – nạn nhân của sự ích kỷ?

Lê Sơn |

Sự thăng tiến của Công Phượng đang bị đe dọa không nhỏ từ thói ích kỷ.

Sau khi Công Phượng và các đồng đội ở HAGL hoàn toàn vắng bóng trong danh sách triệu tập sơ bộ lên ĐTQG trước các trận gặp Iraq và Thái Lan vào tháng Mười, bầu Đức đã lên tiếng phủ nhận việc ngăn cản tiền đạo Nghệ An lên tuyển.

Ông chủ đội bóng phố Núi còn khẳng định luôn tạo điều kiện hết mức cho các cầu thủ được thể hiện khả năng, đóng góp cho ĐTQG. 

Tuy nhiên những lời khẳng định đó dường như chưa vẫn chưa thỏa đáng đối với NHM. Bởi rất có thể Công Phượng đã chịu không ít tác động từ phía lãnh đạo CLB trong thời gian gần đây.

Nhìn vào hai trận đấu cuối của HAGL tại V-League 2015 vừa kết thúc, có thể nhận thấy rõ các cầu thủ phố Núi bao gồm Công Phượng đã thi đấu với tinh thần "cho đúng thủ tục".

Ở trận áp chót gặp Long An, Công Phượng và đồng đội dường như đã chủ động buông, với kết cục trận đấu hòa không bàn thắng. Đến trận cuối cùng, có vẻ đội bóng phố Núi đã "buông" hẳn khi để thua Khánh Hòa 1-3.

Trong hai trận này, phong độ của Công Phượng là không cao nhưng khó trách cầu thủ này được bởi đây rất có thể là do ý đồ của đội bóng đã chọn lối chơi như vậy. Liệu đây có phải là "cái cớ" để Phượng không được lên tuyển?

Vừa qua, sau khi có thông tin Phượng được chọn vào danh sách sơ bộ lên ĐTQG rồi bị gạch vào phút chót, đã có nhiều nghi vấn quanh việc lãnh đạo đội bóng bất hợp tác với ông Miura.

Mặc dù ông chủ HAGL đã phủ nhận nhưng với nhiều người hâm mộ, cũng thật khó để quy kết trách nhiệm cho bầu Đức nhưng rõ ràng, việc Phượng thiếu vắng ở ĐTQG vẫn là điều hết sức đáng tiếc.

Sự tác động của bầu Đức có phải là yếu tố quyết định đến việc Công Phượng không được lên tuyển hay không, thực tế vẫn còn là dấu hỏi.

Tuy nhiên với vị thế là một ông bầu danh tiếng nhiều năm, lại giữ cương vị Phó chủ tịch VFF, nếu bầu Đức không thực sự thoải mái thì cũng thật khó để VFF hay HLV Miura "miễn cưỡng" triệu tập Phượng.


Đáng lẽ ra, bầu Đức phải là người mong muốn Công Phượng ở ĐTQG...

Đáng lẽ ra, bầu Đức phải là người mong muốn Công Phượng ở ĐTQG...

Có lẽ, việc quy kết cho bầu Đức hay bất kỳ ai cũng không quá quan trọng.

Tuy nhiên với CĐV và cá nhân Công Phượng, việc không được lên tuyển vẫn là điều đáng tiếc bởi dẫu sao anh vẫn là gương mặt thường tỏa sáng ở U23 Việt Nam và là nhân tố được nhiều người kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại