Điện Kremlin bác khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

TN |

Ngày 24/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để bàn tới khả năng tiến hành cuộc gặp hoặc các chủ đề thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama vào tuần tới tại New York.

Trả lời báo giới qua điện thoại, ông Peskov còn cho biết Nga và Israel đã đạt được "những thỏa thuận nhất định" về phối hợp hành động quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, ông Peskov từ chối bình luận về thông tin nói rằng Moskva chuẩn bị tiến hành các cuộc không kích đơn phương trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao trong quân đội Israel ngày 24/9 cho biết nước này đã thành lập một cơ chế chung với quân đội Nga nhằm phối hợp tác chiến ở Syria.

Theo nguồn tin trên, các nhóm do các phó tư lệnh quân đội hai nước dẫn đầu sẽ nhóm họp lần đầu trong vòng 2 tuần tới. Những nhóm này sẽ thảo luận về phối hợp các chiến dịch không quân, hải quân và điện tử ở khắp Syria.

Cơ chế này là kết quả cuộc họp trước đó trong tuần tại Moskva giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đã ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở nước này vốn cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người.

Gần đây, Nga đã triển khai lực lượng tới Syria để giúp chiến đấu chống phiến quân cực đoan Hồi giáo. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Israel vẫn thận trọng đứng ngoài cuộc chiến này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại