2 đối tượng chém nhà báo ở Thái Nguyên gây án thế nào?

Trang Anhh |

Bước đầu, 2 đối tượng chém nhà báo Quang khai nhận do có mâu thuẫn trước đó nên đã bí mật theo dõi rồi ra tay hành hung nạn nhân.

Hôm qua (ngày 19/9), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên hôm 4/9 tại cầu Gia Bảy.

Thông tin trên trang Công an nhân dân cho hay, hai đối tượng bị bắt giữ là Chu Văn Thế (SN 1991, trú tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và Dương Nghĩa Hậu (SN 1993, trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, Thế và Hậu khai nhận do có mẫu với nhà báo Quang nên các đối tượng đã bí mật theo dõi vợ chồng anh.

Sáng hôm gây án 4/9, 2 đối tượng khai nhận đã đi xe máy bịt kín biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mít bám theo xe vợ chồng anh Quang.

Khi đến khu vực giữa cầu Gia Bảy (thuộc phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên) hai đối tượng đã ép xe ô tô của nhà báo Quang vào lề đường.

Hai đối tượng Hậu (bên trái) và Thế tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)
Hai đối tượng Hậu (bên trái) và Thế tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)

Ngay sau đó 1 đối tượng dùng búa đập vỡ cửa kính bên phía tay lái, tên còn lại dùng dao lao tới chém nhà báo Quang.

Mặc dù bị thương nhưng anh Quang đã cố gắng nhanh chóng mở cửa xe cùng vợ bỏ chạy vào nhà người dân gần đó để tránh sự truy đuổi của 2 đối tượng côn đồ.

Khi hai vợ chồng nhà báo mở cửa chạy thoát thân, chúng vẫn đuổi theo một đoạn ngắn để tiếp tục chém thêm rồi sau đó lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Quang nhập viện cấp vứu với tổng cộng 8 vết thương, có 1 nhát chém sâu nhất nằm khu vực ngang thắt lưng, gần với cột sống.


Chiếc xe của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đập vỡ cửa kính (Ảnh: Người lao động)

Chiếc xe của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đập vỡ cửa kính (Ảnh: Người lao động)

Ngày 9/9, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 4/9 tại khu vực Cầu Gia Bảy, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

“Khi bị bắt, hai đối tượng đang lẩn trốn ở địa phương. Đến khi tra tay vào còng, chúng đã rất ngạc nhiên. Lực lượng công an đã rà soát, theo dõi ngay từ khi có nghi vấn”- Đại tá Đang tiết lộ về việc bắt 2 đối tượng trên trang Người lao động.

Được biệt, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là một người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực theo dõi về tài nguyên - môi trường. Anh đã có nhiều tin bài phóng sự điều tra, phản ánh về lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Những vết thương trên người nhà báo Nguyễn Ngọc Quang
Những vết thương trên người nhà báo Nguyễn Ngọc Quang

“Tôi đã cung cấp toàn bộ các thông tin về vụ việc cũng như thông tin thêm về các vụ việc mà tiêu cực mà tôi và đồng nghiệp mới thực hiện.

Tôi mong chờ cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ đối tượng chủ mưu và những kẻ thực hiện vụ tấn công để không chỉ tôi mà các nhà báo khác cũng sẽ yên tâm hơn khi tác nghiệp”- nhà báo Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ trên trang Người lao động.

Hiện tại cơ quan công an đã thu giữ hung khí gây án của hai đối tượng này và đang củng cố hồ sơ để sớm truy tố tước pháp luật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại