Học thuyết quân sự mới của Ukraina: “Giấc mơ Hitler" thành sự thật

K.M |

Nhà cầm quyền Ukraina sẽ tiếp tục phát triển chủ đề chuẩn bị chiến tranh với Nga - cựu Thủ tướng Ukraina Nikolai Azarov nhận xét về học thuyết quân sự mới của Ukraina, trong đó xác định Nga như một đối thủ quân sự.

"Giấc mơ của Hitler và những kẻ thù ghét khác đã thành sự thật - kích động hiềm khích giữa các dân tộc trong thế giới Nga.

Bằng tất cả những vô lý, phi thực tế và không qui tắc của học thuyết này, chế độ ở Kiev sẽ tiếp tục phát triển việc chuẩn bị cho chiến tranh với Nga" - ông Azarov viết trên trang Facebook cá nhân.

Chính trị gia chỉ ra rằng, khơi chiến với Nga, Ukraina sẽ gây nên đau khổ cho nhân dân cả hai nước.

"Nếu chế độ tội phạm cùng sự tiếp tay của những kẻ đỡ đầu từ phương Tây sẽ mở nút cho cuộc chiến, liệu họ có thể giành chiến thắng hay không?

Sẽ có bao nhiêu nạn nhân, sự khổ đau đến với nhân dân chúng ta, tất cả chỉ nhằm kéo dài thêm sự hấp hối của chế độ hôm nay đang cướp bóc nhân dân?" - ông Azarov viết.

Trước đó, hôm 2.9, Hội đồng an ninh quốc gia Ukraina thông qua một học thuyết quân sự tuyên bố Nga là đối thủ quân sự và kêu gọi đưa đất nước gia nhập NATO.

Theo Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk, "dự thảo học thuyết quân sự lần đầu tiên trong lịch sử độc lập của Ukraina xác định rõ kẻ thù và kẻ xâm lược là Nga".

Tại cuộc họp hội đồng an ninh, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói, học thuyết "không chỉ chính thức coi Nga là đối thủ quân sự của Ukraina, mà còn nêu rõ nhiệm vụ xây dựng lại các đơn vị quân đội và thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết ở các vùng miền đông và miền nam".

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại