Tướng Tuấn lý giải việc Thiếu úy xinh đẹp đeo hàm Trung tá

Hoàng Đan |

Về quân hàm Trung tá mà Thiếu úy Sơn Quỳnh đeo trong lễ diễu binh 2/9, tướng Tuấn khẳng định, đây không phải quân hàm công tác mà đeo quân hàm như vậy để đảm bảo sự thống nhất.

Trong buổi lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9, sau khi tiến qua lễ đài, khối nữ quân y được nhân dân các tuyến phố Thủ đô dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Những lời chúc “quân y cố lên”, “quân y tuyệt vời”… cứ theo sát các cô gái cho đến tận khi lên xe, tập kết trở lại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn.

Một trong những chiến sỹ nữ được chú ý nhất chính là khối trưởng của khối nữ chiến sỹ quân y, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Trúc Sơn Quỳnh.

Tuy nhiên, một số người cũng thắc mắc vì sao Sơn Quỳnh là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp nhưng lại đeo quân hàm Trung tá trên vạt áo.

Trả lời về những thắc mắc này, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, theo quy định của quân đội về lực lượng tham gia diễu binh, ở các đơn vị đều sẽ lấy một cấp quân hàm nhất định.

Tất cả các chiến sỹ tham gia sẽ đeo cấp quân hàm đó. Còn đối với cấp chỉ huy thì chọn một quân hàm và đeo quân hàm đó thống nhất với nhau.

Về việc chọn người chỉ huy khối tham gia diễu binh, theo tướng Tuấn, điều này phụ thuộc vào dáng dấp, tác phong, động tác chuẩn để có thể chỉ huy đơn vị một cách chính xác, đảm bảo đội hình, đội ngũ.

Trung tướng Võ Văn Tuấn.
Trung tướng Võ Văn Tuấn.

Liên quan đến quân hàm Trung tá mà Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Sơn Quỳnh đeo, tướng Tuấn khẳng định, đây không phải quân hàm công tác mà đeo quân hàm như vậy để đảm bảo sự thống nhất.

Cũng theo tướng Tuấn, người chỉ huy khối diễu binh của cấp đơn vị như các quân, binh chủng có thể đeo quân hàm Thượng tá nhưng ở cấp đơn vị thì thực tế, người chỉ huy này có thể mới chỉ đeo quân hàm Trung tá hoặc Thiếu tá.

"Việc đeo quân hàm như vậy là để đảm bảo thống nhất", tướng Tuấn nhấn mạnh.

Trao đổi thêm với chúng tôi, một số sĩ quan quân đội từng tham gia phục vụ, chỉ huy khối ở các buổi diễu binh cũng xác nhận, việc đeo quân hàm như vậy là để đảm bảo sự thống nhất với nhau.

Chẳng hạn như trong buổi diễu binh ngày Quốc khánh 2/9, nam chỉ huy các khối thuộc lực lượng quân đội gồm các quân, binh chủng, các trường quân sự đều đeo quân hàm Thượng tá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại