Hà Nội: Nhiều cây xăng đóng cửa ngày nghỉ lễ

Phương Nhi |

Muốn mua xăng để đi chơi dịp lễ 2/9 nhưng nhiều khách hàng tại khu vực Cầu Diễn, Cầu Giấy (Hà Nội) phải “toát mồ hôi” mới tìm thấy cây xăng mở cửa bán hàng.

9h sáng 2/9/2015, tại trạm xăng dầu số 68, km9 Hồ Tùng Mậu - cây xăng của Tổng Công ty xăng dầu quân đội, nhiều người dân đi tới đây đã phải quay đầu xe trở ra vì cửa hàng nghỉ bán xăng.

Không ít người dân thắc mắc, không hiểu tại sao cửa hàng lại dừng việc kinh doanh trong khi những ngày này, người dân được nghỉ làm, nhu cầu đi lại để vui chơi và mua sắm nhiều.

Hơn nữa, đường Hồ Tùng Mậu cũng không nằm trong tuyến đường di chuyển của lực lượng diễu binh, diễu hành và các tuyến đường cấm xe ở Thủ đô Hà Nội vào dịp nghỉ lễ 2/9.

“Sáng nay, tôi định đổ xăng để đưa con đi chơi dịp 2/9, nhưng tới đây thì thấy dây quây tròn, giăng chắn lối vào, khi hỏi thì nhân viên nói nghỉ lễ.

Tôi phải đi ra tận đường Hoàng Quốc Việt mới đổ được xăng” – anh Nguyễn Văn Huy (ngụ tại xóm Trại, Phú Diễn, Hà Nội) bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã có tới hàng trăm lượt khách tới dừng xe hỏi đổ xăng rồi than thở quay đi.

Cây xăng trên đường Hồ Tùng Mậu đóng cửa nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Phương Nhi)
Cây xăng trên đường Hồ Tùng Mậu đóng cửa nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Phương Nhi)

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Văn Vang, trạm trưởng cửa hàng xăng dầu trên cho biết, cửa hàng nghỉ bán hàng theo chỉ đạo của công an quận và công an phường nhằm phục vụ cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9.

“Hôm nay là ngày đông khách mà cuối cùng chúng tôi phải đóng cửa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Chúng tôi cũng tiếc lắm chứ!” – vừa nói ông Vang vừa yêu cầu nhân viên cho PV xem biên bản làm việc với công an quận Cầu Giấy mới ký cách đây ít hôm.

Theo đó, biên bản ghi rõ: “Để đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy, công an quận Cầu Giấy đề nghị các đồng chí lãnh đạo công ty, cửa hàng tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an Cầu Giấy hoàn thành nhiệm vụ”.

Ngoài ra, để phục vụ lễ duyệt binh, công an quận yêu cầu cửa hàng nghỉ từ 19h ngày 29/8 đến 5h ngày 30/8 và cả ngày 1/9, 2/9.

Biên bản yêu cầu nghỉ bán xăng của công an quận Cầu Giấy.
Biên bản yêu cầu nghỉ bán xăng của công an quận Cầu Giấy.

Mặc dù văn bản ghi rõ như vậy nhưng khi được hỏi, ông Nguyễn Đức Tuấn, đại diện công an quận Cầu giấy chia sẻ rằng:

“Chúng tôi chỉ vận động các cửa hàng xăng dầu phối hợp với công an làm công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ trong ngày 2/9, chứ không chỉ đạo đóng cửa”.

Theo phản ánh của người dân khu vực, không riêng gì cửa hàng km9 Hồ Tùng Mậu đóng cửa mà một số cửa hàng xăng dầu khác quanh Cầu Giấy, Cầu Diễn, lối đi xuống Nhổn cũng ngừng hoạt động vào những ngày này.

Các đại lý xăng dầu nghỉ bán tạo cơ hội làm ăn cho các quầy bán xăng lẻ bên lề đường.
Các đại lý xăng dầu nghỉ bán tạo cơ hội làm ăn cho các quầy bán xăng lẻ bên lề đường.

Việc đóng cửa của đại lý xăng dầu chính hãng đã tạo điều kiện, cơ hội làm ăn cho các quầy bán xăng lẻ bên đường ngay cạnh đó.

Họ tận dụng thời cơ tăng giá xăng để thu về lợi khủng trong ngày nghỉ lễ 2/9.

Ngày 29/8 vừa qua, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong ngày lễ 2/9.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại