Bị chạm “nọc”, Man United đáp trả đanh thép Real Madrid

Triệu Mẫn |

Thương vụ De Gea chính thức khép lại, tuy nhiên những dư âm thì vẫn tiếp tục kéo dài đến hôm nay khi Man United bắt đầu lên tiếng đáp trả.

Bực bội vì mua bán thất bại, Real Madrid đưa ra 10 lí do tố cáo hành vi “tráo trở” của Man United và đưa đến kết luận: Real đã làm hết mình cho thương vụ này.

Một ngày sau khi bị Kền kền trắng đổ lỗi, Quỷ đỏ cũng đưa ra bản báo cáo chính thức khẳng định rằng đội bóng Tây Ban Nha mới chính là nơi phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại này chứ không phải họ.

De Gea đang ở Tây Ban Nha.

Bản tuyên bố chính thức Manchester United công bố vào hôm nay.

- Manchester United chưa từng nhận được một lời hỏi mua De Gea nào từ Real Madrid cho đến hôm 31/8. Vào bữa ăn trưa hôm đó, Real mới gửi lời đề nghị trên và được Man United đồng ý.

- Những thỏa thuận nhanh chóng được đưa ra bao gồm cả việc Navas cũng là một phần của bản hợp đồng. Giá cả và các điều khoản đi kèm sẽ phụ thuộc vào cả hai thủ môn này.

- Trong vài giờ cuối cùng của kế hoạch, Navas tập trung tại sân tập Real, họ đã kiểm soát toàn bộ quy trình tài liệu hướng dẫn về vụ De Gea, Navas và cả chính CLB. Man United chỉ quản lí duy nhất tài liệu của bên mình.

- Man United có văn bản chuyển nhượng cả hai cầu thủ lúc 20h42. Hồ sơ của De Gea được trả lại bởi Madrid đến Manchester lúc 22h32 mà chưa có chữ ký.

- 22h40, những thay đổi trong hồ sơ đưa ra và nhận sự chấp thuận từ cả hai phía.

- 22h55 những tài liệu cần thiết về việc hủy hợp đồng giữa Man United và De Gea hoàn tất.

- 22h58 hợp đồng chuyển nhượng De Gea được gửi trả lại Man United, đưa lên TMS và được chấp nhận, tất cả đều trước thời hạn.

Qua đó, về vấn đề thương vụ này không thể hoàn thành, có thể do một số lí do sau.

- Real Madrid không đăng nhập TMS và tải lên hồ sơ của De Gea trong đúng hạn.

- Real Madrid đã không tải lên hồ sơ của De Gea đến LFP đúng hạn.

Sau tất cả, những cầu thủ, BHL và các NHM Man United đều rất vui mừng khi David de Gea vẫn là cầu thủ của CLB.

Cả hai đội bóng đều không nhận lỗi lầm do mình trong vụ chuyển nhượng thất bại khó tin này. Người đau khổ nhất chắc chắn là De Gea bởi anh rất muốn ra đi đồng thời tương lai phía trước ở Man United vô cùng ảm đạm bởi không còn nhận được sự tin tưởng từ Van Gaal.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại