Sụp đổ vụ De Gea, Real đổ hết tội cho Man United

Triệu Mẫn |

Real Madrid có vẻ không dễ dàng gì nuốt trôi cục tức sau khi cho rằng Man United "chơi đểu" mình ở thương vụ De Gea.

Mới đây, Real Madrid đã tiến hành tổ chức một buổi họp báo công bố 10 điều tường tận trong việc Man United đã “tráo trở” như thế nào sau khi thương vụ mua David de Gea của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đổ vỡ.

Mọi thỏa thuận được xác nhận xong xuôi nhưng tất cả tan tành chỉ bởi giấy tờ thủ tục không thể gửi đến Madrid đúng thời hạn.

Man United nói rằng họ có đủ bằng chứng cho việc gửi giấy tờ đúng hạn còn gã khổng lồ Tây Ban Nha còn làm to chuyện hơn, gay gắt lên án hành động “không thể chấp nhận” của Quỷ đỏ và đăng tuyên bố 10 điều khiến thương vụ thất bại lên trang web CLB.

De Gea dự bị ở Real Madrid.

10 điều buộc tội Man United của Real Madrid:

1. Man United không mở bất cứ một cuộc đàm phán nào về vấn đề David De Gea cho đến sáng hôm qua, sáng 31/8.

2. Hai đội nhanh chóng đồng ý các thỏa thuận và bước vào đàm phán ngay sau đó.

3. Man United yêu cầu thêm một điều khoản đi kèm cho hợp đồng này là việc họ có được thủ môn Keylor Navas và yêu cầu được tiếp xúc với người đại diện của cầu thủ này.

4. 13h39 ngày 31/8, sau khi đồng ý các điều khoản, Real Madrid gửi hợp đồng sang Man United để gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như đăng nhập vào hệ thống chuyển nhượng FIFA (TMS).

5. 21h43 Man United gửi trả bản hợp đồng với vài thay đổi nhỏ và Real Madrid ngay lập tức đồng ý.

6. 23h32, Real Madrid gửi hợp đồng có đầy đủ chữ ký của David de Gea và Keylor Navas sang Man United như một phần trong thủ tục.

7. 23h53, Man United đạt thỏa thuận với Navas, mọi giấy tờ kí kết.

8. 00g00 (ngày 1-9), Man United mới đăng nhập vào Hệ thống dữ liệu chuyển nhượng của FIFA (TMS), cập nhật dữ liệu về vụ bán David De Gea nhưng chưa có vụ mua Keylor Navas.

00g02, Real Madrid nhận đầy đủ giấy tờ cần thiết, đăng nhập vào TMS một cách nhanh chóng nhất nhưng hệ thống tạm đóng cửa.

9. 00g26: hệ thống TMS gửi lời mời Real Madrid nhập dữ liệu của David De Gea. Nhưng mọi thứ đã muộn khi nó không chấp nhận bất cứ một hồ sơ nào sau 0h.

10. Trong thời gian ngắn nhất Real Madrid đã nỗ lực hết mình để cứu vãn thương vụ này nhưng không thành công.

Cay cú là thế, tuy nhiên Real Madrid mới đây khẳng định mình sẽ không kiện cáo lên FIFA để cứu vớt cơ hội có được De Gea.

Thủ thành người Tây Ban Nha lại phải bất an chờ đợi tương lai của mình tại Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại